Thụ thai lâu sau khi trứng rụng không nguy hiểm như người ta tưởng. |
Theo lý thuyết nói trên, thụ thai được coi là tối ưu nếu vợ chồng quan hệ trong cùng ngày hoặc 1 ngày trước khi trứng rụng. Điều này đồng nghĩa với việc trứng và tinh trùng không quá "già", nghĩa là không bị giam hãm quá lâu trong cơ thể người phụ nữ. Tất cả các trường hợp còn lại được coi là thụ thai không tối ưu. Đó là khi tinh trùng đã nằm sẵn trong tử cung hơn 2 ngày trước khi trứng rụng, hoặc tinh trùng chỉ gặp trứng 1 ngày hoặc muộn hơn sau khi rụng trứng.
Các nghiên cứu trước đây cho rằng phụ nữ thụ thai trong thời điểm không tối ưu thường hay sinh con bị hội chứng Down hoặc dị tật lớn (có thể gây tử vong hoặc tàn phế nặng nề, bất thường hình thái cần phẫu thuật...).
Tuy nhiên, nghiên cứu mới của giáo sư Joe Leigh Simpson, Trường Y Baylor ở Houston (Mỹ), thực hiện trên hơn 1.000 thai phụ ở Chile, Colombia, Italy và Mỹ lại đi đến kết luận trái ngược. Theo đó, không có sự khác biệt đáng kể về nguy cơ sinh con bị dị tật hoặc bị bệnh Down ở nhóm thụ thai tối ưu và nhóm thụ thai không tối ưu.
Theo giáo sư Simpson, kết luận này có thể trấn an những cặp vợ chồng có quan hệ không thường xuyên hoặc mang thai khi đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tính ngày.
Thu Thủy (theo WebMD, BBC)