Trả lời:
Ở 95% dân số, thân nhiệt bình thường, lấy ở miệng vào buổi sáng, là 36,7 độ C (trong khoảng 36-37,4 độ C). Phạm vi này đã tính 2 độ lệch chuẩn. Khoảng 5% dân số có thân nhiệt ổn định ngoài phạm vi nói trên và vẫn được coi là có thân nhiệt bình thường.
Nhiệt độ đo được trên cơ thể phụ thuộc vào vị trí, thời gian cặp nhiệt độ, tình trạng sinh bệnh lý và thân nhiệt thực của mỗi người. Nhiệt độ lấy ở trực tràng và âm đạo cao hơn nhiệt độ ở miệng là 0,5 độ C; nhiệt độ ở nách thường thấp hơn. Nhiệt độ trực tràng đáng tin cậy hơn nhiệt độ ở miệng, đặc biệt là ở người thở qua miệng hoặc thở nhanh. Biến thiên nhiệt độ trong cả ngày đêm thường là 1 độ C, vì thân nhiệt thấp nhất vào sáng sớm và cao nhất vào chiều tối. Có sự tăng nhiệt độ kéo dài sau rụng trứng trong kỳ kinh và 3 tháng đầu của thai kỳ.
Vì thế, nếu thân nhiệt của vợ bạn luôn nằm trong khoảng 35,3-35,6 độ C mà không đi kèm với những rối loạn khác thì có thể nói đây là thân nhiệt thực sự của chị ấy. Tuy nhiên, có một chi tiết nên được chú ý, đó là vợ bạn thường xuyên phải đắp chăn, nghĩa là thường xuyên có cảm giác rét, sợ lạnh. Nếu đúng như thế thì chị ấy nên đến khám tại chuyên khoa Nội tiết, bệnh suy tuyến giáp trạng cũng gây ra những dấu hiệu tương tự.
BS Tạ Mạnh Cường, Sức Khỏe & Đời Sống