Thuốc Cadef đã có mặt trên thị trường. |
Thạc sĩ Nguyễn Thị Vinh Huê thuộc Công ty cổ phần Traphaco (nơi sản xuất thuốc Cadef) cho biết, các phương pháp phẫu thuật, xạ trị, hoá trị đều làm giảm sức đề kháng và thể trạng vốn đã suy giảm của bệnh nhân ung thư. Thời gian sống thêm của những bệnh nhân này thường không dài, tỷ lệ tái phát và di căn khá lớn. Cadef khắc phục được phần nào những nhược điểm này. Với tác dụng kích thích miễn dịch không đặc hiệu, nó có thể giúp tăng cường miễn dịch cho những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch do nhiều nguyên nhân, lại không gây tác dụng phụ khi điều trị lâu dài.
Cadef là thành quả nghiên cứu 20 năm của các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Viện Ung thư Trung ương, Viện Y học Cổ truyền Việt Nam, Trung tâm Ung thư Hà Nội, Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y tế và công ty Traphaco.
Cadef đã được thử nghiệm trên 141 bệnh nhân ung thư các loại đang được điều trị bằng tia xạ tại Bệnh viện Hai Bà Trưng (Hà Nội), Viện Ung thư Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Việt Nam. Những thay đổi ghi nhận được sau 8 tuần điều trị gồm:
1. Các chỉ số miễn dịch đều tăng (so với nhóm đối chứng):
- Hemoglobin: 7%.
- Gamaglobulin: 22%.
- Lympho CD4: 16,5%.
- Lympho CD8: 26%.
- Tỷ lệ CD4/CD8: 19%.
- Bạch cầu: 8%.
- Tiểu cầu: 4%.
2. Trọng lượng cơ thể trung bình tăng 0,52 kg ở nhóm dùng thuốc (so với giảm 2,98 kg ở nhóm đối chứng).
3. Kích thước khối u và tỷ lệ tái phát giảm:
Ở nhóm dùng Cadef:
- 89% bệnh nhân đạt kết quả tốt (khối u tan hoàn toàn, không di căn và không tái phát, thể trạng tốt).
- 11% bệnh nhân có khối u tan gần hết, không di căn, thể trạng bình thường.
Ở nhóm đối chứng:
- 78% bệnh nhân đạt kết quả tốt.
- 14% khối u tan gần hết.
- 8% khối u tan ít, có tái phát, thể trạng suy sụp.
Cho đến nay, Cadef đã được sử dụng để điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân tại các bệnh viện trên.
Cadef được làm từ nhân sâm, tam thất, hoài sơn, trinh nữ, men bia, bột gấc, phấn hoa, mầm thóc, tỏi khô, chè khô, dừa cạn; được bào chế dưới dạng viên hoàn cứng. Mỗi hộp thuốc có 50 viên, chia làm 10 gói. Liều dùng cho bệnh nhân là 2-3 lần/ngày, mỗi lần 1-2 gói, uống trước khi ăn. Người bình thường có thể uống thuốc này để phòng bệnh theo liều 2 gói/ngày; cứ uống 2 tháng lại ngừng 1 tháng, dùng trong thời gian dài.
Mua thuốc Cadef ở đâu? - Hà Nội: 102 Thái Thịnh, 36 Nguyễn Chí Thanh, 20 đường Giải Phóng và số 1 Hoàng Diệu. - TP Thanh Hoá: 239 Trần Phú. - Vinh (Nghệ An): 17 Nguyễn Thị Minh Khai. - TP Đà Nẵng: 238 Ông Ích Khiêm. - TP HCM: 108/14/28 đường 3/2, quận 10. - Các hiệu thuốc trên toàn quốc. Ngoài ra, Công ty Traphaco còn thực hiện tư vấn khách hàng tại 102 Thái Thịnh, Hà Nội; điện thoại: 04 5371593. |
(Theo Lao Động)