Lan truyền bệnh giữa các bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế là một trong những vấn đề đáng lo ngại. Theo Health, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Perelman (Mỹ) đã giải trình tự phân tử nhằm xác định cấu trúc vi khuẩn trên bề mặt của các ống nghe y tế bao gồm 20 ống tái sử dụng và 20 ống dùng một lần ở khu vực chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Ngoài ra, 10 ống nghe mới cũng được phân tích với vai trò quy chiếu.
Đứng đầu nghiên cứu trên là bác sĩ Ronald Collman thuộc khoa Phổi, Dị ứng và Chăm sóc Đặc biệt. Ông cùng cộng sự kết luận nhiều loại vi khuẩn với mật độ dày được tìm thấy ở tất cả 40 ống nghe đã qua sử dụng. Trong đó, hơn một nửa chứa khuẩn Staphylococcus aureus hay còn gọi là tụ cầu vàng, có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.
Ảnh: Toronto Star. |
Tuy nhiên, không phải mọi ống nghe đều chứa mầm bệnh mà phụ thuộc vào cách dùng và khử trùng dụng cụ này. Ngoài ra, nghiên cứu cũng không thể xác định các vi khuẩn còn sống hay chết, cũng không chắc chắn rằng các ống nghe này truyền bệnh tới các bệnh nhân.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ống nghe sau khi dùng phải được vệ sinh bằng oxy già trong một phút. Dù vậy, trên thực tế, không có bất cứ phương pháp nào có thể vô trùng hoàn toàn ống nghe.
Bác sĩ Collman cho rằng bệnh nhân không nên vì nghiên cứu trên mà tránh đến bệnh viện. Hơn nữa, các bác sĩ cần có dụng cụ riêng và chỉ được dùng một lần khi điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
Bệnh nhân cũng không nên cảm thấy ngại khi thắc mắc về phương pháp hay tiêu chuẩn khử trùng tại bệnh viện. Họ có thể hỏi liệu nhân viên y tế liên quan đã rửa tay cũng như dụng cụ khám bệnh được làm sạch hay chưa. Hãy tự bảo vệ sức khỏe của chính mình vì đó là những câu hỏi chính đáng.
Phúc Lương