Trả lời:
Nốt ruồi (y học gọi là nốt sắc tố lành tính) về thực chất là một lỗi trên bề mặt da. Nó có thể to nhỏ, đậm nhạt khác nhau, có lông mọc ở trên hoặc không, nổi cộm hẳn lên hoặc nhẵn. Nốt ruồi có cấu trúc gồm phần lớn là các tế bào sắc tố, màu sắc phụ thuộc vào lượng sắc tố mêlanin do những tế bào này tiết ra. Nó có thể sẫm màu, thậm chí đen, hoặc giống như màu da xung quanh nếu tế bào sắc tố không tiết ra mêlanin. Đôi khi, nốt ruồi lại có màu hơi xanh do các tế bào sắc tố lẫn sâu trong lớp trung bì.
Đa số nốt ruồi không gây biến chứng gì. Tuy nhiên, một nốt ruồi lành tính đôi khi có thể thoái hóa thành u sắc tố ác tính. Loại u này cũng có thể xuất hiện đột ngột (không mọc trên một nốt ruồi đã có từ trước). U sắc tố tuy rất nguy hiểm, cần biết cách phòng ngừa để nó không sinh ra hoặc phát hiện để cắt bỏ sớm.
Những yếu tố nguy cơ gây u sắc tố ác tính bao gồm:
- Tia cực tím trong mặt trời: Da trẻ em nhạy cảm với tác động của ánh nắng hơn nên nếu phơi nắng quá nhiều sẽ dễ bị u sắc tố ác tính hơn so với người lớn. Người có làn da sáng hoặc có nhiều nốt ruồi cũng vậy.
- Nốt ruồi luôn bị cọ xát: Đó là những nốt ruồi ở thắt lưng, vùng mặc áo ngực hoặc gan bàn chân. Chúng rất dễ chuyển thành ác tính.
- Bà con gần có u sắc tố ác tính.
Những nốt ruồi mới đột ngột xuất hiện ở người lớn (như của bạn) cần được lưu ý. Trẻ đang bú mẹ rất hiếm khi có nốt ruồi; vì vậy, nếu thấy trẻ ở tuổi này có một vết sắc tố thì phải hỏi bác sĩ chuyên khoa da liễu.
Ở người trưởng thành, nốt ruồi gọi là đáng ngờ khi có đường kính lớn hơn 6 mm, hoặc nốt sần sùi, bờ nham nhở. Nốt ruồi lành tính thường có hình tròn hoặc bầu dục, nhẵn, nổi cộm, màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt. Mọi biến đổi mới xảy ra ở nốt ruồi về độ nổi cộm, bờ, kích thước quầng đỏ quanh nốt ruồi, ngứa... đều là những dấu hiệu đáng ngờ, cần sớm đi khám. Đối với nốt ruồi đáng ngờ, bác sĩ thường có chỉ định cắt bỏ, sau đó phân tích tế bào học để xem nó có phải thuộc loại ác tính không.
BS Xuân Anh, Sức Khỏe & Đời Sống