"Tôi 43 tuổi, muốn phẫu thuật cho mũi cao lên; nhưng tôi dễ bị dị ứng, sợ khi để chất silicôn cứng vào, cơ thể sẽ không chịu được. Nghe nói có chất Gore-Tex ít gây dị ứng hơn. Vậy tôi có thể dùng chất này để độn mũi thay silicôn cứng không?".
Dùng chất Gore-Tex để độn mũi cao lên cũng được, nhưng chỉ định chính của Gore-Tex là làm cho phần mềm đầy lên. Chất này mềm, giá đắt hơn silicôn cứng, chưa được dùng nhiều ở Việt Nam. Theo các tài liệu được phổ biến trên thế giới thì dùng nó cũng tốt, nhưng không phải là hoàn toàn không gây dị ứng. Do đó, bà nên suy nghĩ và tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ trước khi quyết định dùng chất này để làm đẹp mũi.
Điều trị u nhú ở chóp mũi
"Tôi 25 tuổi, cách đây 1 tháng, trên phần da ở chóp mũi tự nhiên nổi lên u nhỏ màu trắng, ngày càng lớn dần. Tôi đã bôi rất nhiều thuốc nhưng không khỏi. U này không đau, không chảy máu, nếu dùng ngón tay bấm đứt phần trên ra thì vài bữa sau u lại nổi to lên như trước. Xin cho biết đó là u gì, có nguy hiểm không và cách điều trị như thế nào?".
Theo như bạn tả, đây là một loại u nhỏ thường gặp ở ngoài da. U này lành tính, thường gọi là bướu gai hay u nhú. U này hay tái phát nếu điều trị không triệt để. Cách điều trị là phẫu thuật cắt bỏ u bằng dao thường hay cắt đốt bằng dao điện. Sau khi cắt tổ chức u, nên gửi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để xác định bệnh và loại trừ trường hợp ung thư da giai đoạn đầu.
Tác hại của chất silicôn lỏng
"Mũi tôi không thấp lắm, nhưng hơi bị gẫy ở chỗ tiếp giữa mũi và trán. Tôi muốn chỗ này cao lên một chút, nhưng rất sợ phẫu thuật. Thay vì mổ, bác sĩ có thể bơm cho tôi một chất gì đó (như silicôn chẳng hạn) để cho mũi cao lên chút đỉnh không?".
Một chất được cho vào cơ thể để thay thế các phần của cơ thể bị thiếu (như xóa các nếp nhăn, bơm vào các phần bị lõm cho đầy lên, bơm vào nơi đặc biệt cần làm to lên) cần có đủ các yếu tố sau:
1. Dễ tìm với giá không đắt lắm.
2. Có thể chế tạo được đúng theo mẫu yêu cầu.
3. Có thể tiệt trùng nhiều lần và giữ được ở nhiệt độ bình thường, không bị hư hoặc biến chất.
4. Cấy vào cơ thể dễ dàng.
5. Chỉ gây phản ứng tại chỗ, tạo thành mô xơ bao bọc chung quanh.
6. Không bị mô chung quanh làm biến đổi chất.
7. Không gây phản ứng hóa học với cơ thể.
8. Không gây phản ứng của cơ thể chống lại chất cấy vào.
9. Bơm vào mặt không gây mù mắt.
10. Không độc cho cơ thể.
11. Không gây ung thư.
12. Không gây sinh quái thai.
13. Không gây phản ứng dị ứng hay viêm nhiễm.
14. Có thể chịu được chấn động cơ học.
15. Có yếu tố vật lý giống như các mô chung quanh nơi cấy của cơ thể.
16. Được tổ chức chung quanh dung nạp lâu dài.
17. Không bị thoái hóa.
18. Tồn tại lâu dài tại nơi được cấy vào, bị cơ thể hấp thu rất ít hay không bị hấp thu theo thời gian.
Đáp ứng được 18 tiêu chuẩn trên, silicôn lỏng là chất khá tốt để cấy vào cơ thể. Nó đã được dùng phổ biến trong hơn 20 năm nay ở rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng việc dùng chất này ở Việt Nam gặp một số trở ngại. Rất nhiều người bơm silicôn lỏng vào mũi bị phản ứng, phải mổ nhiều lần nhưng không giải quyết triệt để được tai biến này. Do đó, silicôn lỏng đã bị cấm dùng tại TP Hồ Chí Minh.
Trường hợp của bà nên phẫu thuật nâng mũi bằng silicôn cứng hoặc sụn của cơ thể, không nên tiêm bất cứ chất gì làm đẹp vào người vì có thể gây hại về sau.
(còn tiếp)
LTS: Cuốn 'Những điều cần biết về phẫu thuật thẩm mỹ' của bác sĩ Trần Thiện Tư cung cấp những kiến thức cơ bản về việc làm đẹp bằng phẫu thuật. Sách giới thiệu một số loại phẫu thuật thông dụng, những hiệu quả thu được và nguy hiểm có thể xảy ra khi áp dụng các kỹ thuật đó. Dưới hình thức trả lời câu hỏi, sách cũng đưa ra lời khuyên cho các trường hợp cụ thể, đồng thời giải đáp những băn khoăn của nhiều người xung quanh vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ.
Sách được Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2001.