Ở đó, theo quy định của chính phủ, bất cứ người đàn ông nào chịu giải phẫu thắt ống dẫn tinh đều có quyền chọn lựa phần thưởng là số tiền tương đương 2 dollar hoặc một radio transistor. Ấn Độ là một nước nghèo, dân số tiếp tục tăng đến mức tuyệt vọng. Thắt ống dẫn tinh là thủ thuật lý tưởng để giải quyết vấn đề này. Các bệnh việc chuyên khoa (về thủ thuật này) được thành lập trong những kho hàng trống, các lều vải, và ngay cả trong những ga xe lửa đông người.
Dụng cụ ngừa thai bên trong tử cung
Loại dụng cụ này đã được dùng từ cách đây 2.500 năm nay. Những người cưỡi lạc đà trong thời gian đó phải đương đầu với một vấn đề khó khăn. Các cuộc lữ hành thường kéo dài đến 2 năm và phải ghé lại nhiều trạm trung chuyển, nơi nhiều con lạc đà được bỏ lại cùng với hàng hóa. Các chuyến đi thường bị thất bại vì sự kỳ quặc trong tâm lý của lạc đà: Con lạc đà có chửa không chịu bỏ đoàn dù với bất cứ giá nào. Ở các trạm dừng, hàng hóa phải được chuyển qua cho những con khác và cả đoàn được sắp xếp lại.
Một ngày nọ, một thiên tài Ảrập vô danh đã nghĩ đến việc cấy một hạt mơ vào trong tử cung con lạc đà. Vật thể này ngăn chặn sự thụ thai một cách hữu hiệu và là "thuốc ngừa thai" tuyệt vời. Từ đó trở đi, mỗi con lạc đà cái (trừ những con nào được dùng để gây giống) đều được trang bị một hột mơ. Ngay cả ngày nay, các đoàn lữ hành dùng lạc đà vẫn còn áp dụng phương pháp này.
Khoảng 75 năm trước, một bác sĩ người Đức, Von Graff, quyết định thử cùng giải pháp này trên con người. Ông làm một lò xo bằng dây bạc rồi đưa vào tử cung qua âm đạo. Nó đẹp đẽ và vệ sinh hơn hạt mơ và có hiệu quả tương tự. Tỷ lệ mang thai giảm mạnh ở những phụ nữ dùng thiết bị này. Sau đó, ông chế thiết bị thành dạng xương ức chim làm bằng bạc, vàng hoặc bạch kim. Hai cánh của "xương" được ép lại với nhau và đẩy vào tử cung; còn phần gốc bao phủ một phần cổ tử cung.
Mặc dù phụ nữ dùng thiết bị này không mang thai nhưng họ phải chịu một số hậu quả như bệnh ung thư. Dụng cụ ngừa thai bên trong tử cung bị phê bình kịch liệt và nó bị loại bỏ.
Trong những năm 50, một bác sĩ người Do Thái là Margolis đã làm hồi sinh thiết bị của Von Graff. Lần này, ông sử dụng nguyên liệu là polyethylene plastic. Chất này không phản ứng với các mô của cơ thể nhiều như kim loại, và nguy cơ bị ung thư được xem là ít hơn nhiều lần. Dụng cụ ngừa thai bên trong tử cung hiện đại có nhiều hình dáng khác nhau tùy theo trí tưởng tượng, từ một cái lò xo xoắn cho đến một cái nơ xinh xắn. Hình dáng thật ra không làm nên sự khác biệt nào. Điều quan trọng là plastic có vẻ vô hại đối với cơ thể con người.
Bác sĩ đẩy dụng cụ ngừa thai vào trong tử cung bằng một thiết bị giống như dụng cụ bỏ hạt giống ô liu, chỉ cần đẩy piston là xong. Toàn bộ tiến trình chỉ kéo dài chưa tới 90 giây. Để tránh sự lo lắng không đâu, một sợi chỉ nhỏ kèm theo vài hột cườm được treo ra bên ngoài cổ tử cung, giúp người phụ nữ luôn có thể tin chắc rằng nó vẫn còn nằm tại chỗ. Một loại có hình dạng chiếc nơ thường trượt ra khỏi tử cung. Hiện nay nó được thay thế hầu như hoàn toàn bằng những kiểu an toàn, ít trôi tuột hơn.
(còn tiếp)
LTS: "Trong cuốn sách này, dựa vào những tài liệu mới nhất về y học, tâm lý học và kinh nghiệm có được sau khi chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sĩ David Reuben (nhà tâm lý bệnh học nổi tiếng tại Mỹ) trả lời một cách rõ ràng, thẳng thắn các câu hỏi về giới tính và tình dục. Những kiến thức về lĩnh vực này rất dễ bị hiểu lệch lạc qua những lời thì thầm rỉ tai nhau của bạn trẻ, hoặc bị chôn vùi trong những tài liệu y khoa khó hiểu, không đến được với mọi người. Bằng giọng văn bộc trực, bác sĩ Reuben đã không ngần ngại giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi, nhằm thay sự thiếu hiểu biết bằng kiến thức, thay sự sợ hãi bằng tin tưởng, yên tâm".