Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 28/1/2020, 16:43 (GMT+7)

Người nhập viện do bia rượu giảm 3%

Hà NộiNăm ngày Tết chỉ 21 bệnh nhân nhập viện Hữu nghị Việt Đức do tai nạn giao thông có nồng độ cồn, giảm 3% so cùng kỳ.

Người nhà chuyển bệnh nhân từ xe cứu thương vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sáng 28/1. Bác sĩ Phạm Gia Anh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết mỗi ngày cấp cứu khoảng 30 bệnh nhân, trong đó khoảng 50% là bệnh nhân tai nạn giao thông với các chấn thương từ nhẹ đến nặng như đa chấn thương, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, chấn thương sọ não.

Sáng 28/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận mộtbệnh nhân tai nạn nặng có nồng độ cồn trong máu và đang chờ phẫu thuật do các phòng mổ đã kín bệnh nhân.

Năm nay, số bệnh nhân liên quan bia, rượu giảm mạnh. Năm ngày Tết, chỉ có 21 trong số 304 bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, chiếm khoảng 7% số ca cấp cứu, đã giảm khoảng 3% so với cùng kỳ Tết năm 2019 và các năm trước.

Các bác sĩ trực cấp cứu xem kết quả chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân.

Bác sĩ Đỗ Tất Thành, phụ trách trực cấp cứu ngày 27/1, cho biết Nghị định 100 đã giúp giảm thiểu các ca tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ Phạm Gia Anh, bệnh nhân có nồng độ cồn khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp khó khăn. Khi số bệnh nhân sử dụng rượu, bia giảm thì khối lượng công việc của bác sĩ giảm nhiều lần.

Các bệnh nhân tai nạn được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: "Số ca tai nạn giao thông giảm rõ rệt từ ngày 28 đến mùng 4 Tết Canh Tý. Tết năm Kỷ Hợi có 24.581 trường hợp tai nạn giao thông, còn Tết 2020 có 20.292 người bị tai nạn, chiếm 17,4%".

Người nhà bệnh nhân Hà chờ trước cửa phòng cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Thanh, người nhà bệnh nhân Hà (sinh năm 2005, Hưng Yên) nhập viện ngày 28/1, cho biết Hà bị ngã xe máy khi trên đường từ nhà cô giáo trở về nhà, không uống rượu bia.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu.

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 1/1 tới 27/1, có 640 vụ tai nạn giao thông, làm chết 470 người, bị thương 363 người, trung bình mỗi ngày có 17 người chết do tai nạn giao thông. Cùng kỳ năm 2019 có khoảng 20 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sáng 28/1 cho biết đã giảm 3 người chết một ngày do tai nạn giao thông so với năm 2019, sau 28 ngày áp dụng Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ. 

"Thấy rõ hiệu quả và tác động trực tiếp tới xã hội khi Luật phòng, chống tác hại của rượu bia được áp dụng. Việc lạm dụng rượu bia, hành vi uống rượu bia giảm rất nhiều, tạo ra nét mới trong đời sống văn hóa ẩm thực của người Việt Nam", ông Hùng nói.

Nguyễn Chi