Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 26.000 người Mỹ trên 50 tuổi. Họ tập trung vào hơn 12.300 người kết hôn vào năm 1998 và theo dõi đến năm 2008.
Đã có gần 3.000 trường hợp tử vong trong thời gian nghiên cứu, trong số đó có hơn 500 người tử vong sau khi vợ hoặc chồng qua đời. 50 người được xác định tử vong trong vòng 3 tháng sau sự ra đi của người bạn đời, 26 người mất sau đó từ 3-6 tháng và 44 người qua đời trong khoảng 6 đến 12 tháng.
"Có thể đó là do tâm lý đau buồn hoặc thời gian chăm sóc bạn đời có thể để lại mầm bệnh cho người sống sót. Hoặc khi bạn đời bị bệnh nặng, người kia cũng không có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho mình" - trưởng nhóm nghiên cứu Subramanian tiết lộ trên Reuters.
Hai ông bà Clifford và Eva Vevea qua đời cách nhau vài giờ sau 65 năm chung sống. Ảnh: Newsrt. |
Năm ngoái, Marcus Ringrose, chồng của nữ diễn viên người Anh Mary Tamm - nổi tiếng với bộ phim "Doctor Who"- qua đời một ngày sau tang lễ của cô.
Trong đám tang của vợ, ông Ringrose dành ra tới 20 phút để đọc điếu văn với cảm xúc ngập tràn. Và sáng hôm sau, người ta phát hiện ông qua đời trong sự đau khổ. Các bác sĩ kết luận ông ra đi vì hội chứng chết đột ngột do căng thẳng cảm xúc, sốc tâm lý trước cái chết của vợ.
Tại Mỹ, một cặp vợ chồng trải qua 65 năm bên nhau hạnh phúc cũng đã chết cách nhau vài giờ. Hai ông bà Clifford và Eva Vevea dành những ngày cuối cùng bên nhau, cùng nắm tay trong ngôi nhà của họ. Y tá tại nhà đặt giường của họ gần nhau để đôi vợ chồng già có thể ở bên nhau những giây cuối cùng.
Lê Anh (Theo Newsrt)