Trả lời:
Sự co giãn mạch máu và huyết áp chịu ảnh hưởng rõ rệt của nhiệt độ môi trường. Ở môi trường lạnh, mạch máu co lại. Chỉ cần ngâm 2 bàn tay vào nước lạnh, huyết áp có thể tăng cao. Vì thế, tai biến mạch máu não thường xảy ra vào mùa lạnh. Ở người già, khả năng thích nghi thấp hơn ở người trẻ nên những tình huống trên rất dễ xảy ra. Hơn nữa, ở người già, sức chịu lạnh của phổi cũng kém nên họ dễ bị viêm phổi và viêm đường hô hấp trên.
Vì vậy, trong mùa hè nóng bức, tuy người cao tuổi có thể nằm trong buồng có điều hòa nhiệt độ, nhưng chỉ nên để lạnh vừa phải, khoảng 27-28 độ. Như vậy, khi ra khỏi phòng ở, nhiệt độ cao sẽ chỉ làm cho mạch máu giãn ra vừa phải, tránh được tình trạng đột quỵ và nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Đã có nhiều trường hợp xuất huyết não do ở trong phòng quá lạnh, khi ra ngoài gặp nhiệt độ cao.
GS Trần Đức Thọ, Sức Khỏe & Đời Sống