Trên BMJ Case Reports, bác sĩ Rohan Singh từ Bệnh viện Chandigarh đảm nhận ca bệnh trên cho biết bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Trước đó, anh này đi khám vì mắt trái sưng, đau và nhìn kém suốt hai ngày.
Vết đục hình ngôi sao trong mắt người đàn ông Ấn Độ. Ảnh: BMJ. |
Theo Live Science, đục thủy tinh thể ở người trẻ thường do chấn thương. Vết đục có thể xuất hiện ngay lúc va chạm hoặc cách đó vài tháng. Trường hợp bệnh nhân Ấn Độ, anh nhận thấy dấu hiệu bất thường sau khi bị đấm vào thái dương khoảng 6-7 tiếng.
Vết đục hình ngôi sao là dạng phổ biến ở người đục thủy tinh thể do chấn thương. Ngoài ra, y văn còn ghi nhận những vết đục hình cây thông. Mắt thường không thể quan sát các vết đục này nên hầu hết bệnh nhân không biết mình gặp phải vấn đề gì cho tới lúc đi khám.
Bác sĩ Singh cho biết nếu không điều trị, vết đục ở mắt bệnh nhân sẽ ngày càng lớn và dẫn đến nhiều triệu chứng khác như nhạy cảm với ánh sáng.
Nhờ phẫu thuật, bệnh nhân được loại bỏ vết đục và thay thủy tinh thể nhân tạo. Một tuần sau ca mổ, thị lực mắt trái của anh trở về mức 20/20.