Người Nhật nổi tiếng vì thói tham công tiếc việc. |
Trong số các nạn nhân có 133 nam và 10 nữ; 38 người ở độ tuổi ngoài 40 và 49 người ngoài 50.
Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là tập quán làm việc quá nhiều giờ của người Nhật. Năm 1990, người lao động trung bình làm việc 2.124 giờ mỗi năm, nhiều hơn 500 giờ so với Đức hoặc Pháp. Năm ngoái, con số này giảm còn 1.843 giờ, vẫn cao hơn nhiều so với con số trung bình của thế giới. Nhật đang phấn đấu giảm số giờ làm xuống còn 1.800 giờ/năm vào 2005.
Theo phân tích của Bộ y tế Nhật, số ca tử vong vì làm việc quá sức sẽ tiếp tục gia tăng vì các công ty của nước này đang chuyển từ kiểu ưu tiên những người gắn bó lâu năm sang kiểu chọn những người có khả năng thực sự. Điều này khiến nhân viên phải làm việc ngày càng nhiều hơn để khỏi mất việc.
Đối phó với tình hình trên, tháng 12 năm ngoái, Bộ y tế Nhật đã ra quy định mới đòi hỏi nhân viên thanh tra tìm hiểu điều kiện lao động của người làm công trong thời gian 6 tháng trước khi tử vong, thay vì 1 tuần như trước đây. Tiêu chuẩn mới cũng nhấn mạnh rằng, có mối liên hệ chặt chẽ giữa karoshi và làm thêm quá 100 giờ trong tháng cuối, hoặc làm hơn 80 giờ mỗi tháng trong vòng 2-6 tháng trước khi người lao động bị chết.
Thu Thủy (theo BBC, Ananova)