Trả lời:
Bình thường, nhu mô thận dày khoảng 1,8 cm. Trong một số trường hợp, do bẩm sinh hay mắc phải, nhu mô thận có nang chứa nước (không thông với hệ thống đài bể thận) gọi là nang thận đơn độc. Do trong nang có một lớp tế bào biểu mô có khả năng tiết dịch nên nang có xu hướng lớn dần lên.
Đây là bệnh lành tính, tiến triển chậm, có thể gây đau vùng thắt lưng (nếu nang to, chèn ép vào các mạch máu lớn và các tạng xung quanh). Bệnh có thể gây biến chứng nang bội nhiễm.
Có nhiều phương pháp điều trị nang thận đơn độc: mổ hở bóc nang, cắt nội soi, chọc hút làm xơ hóa nang. Phương pháp chọc hút làm xơ hóa nang có ưu điểm là bệnh nhân không cần nằm viện, chi phí thấp nên đang được áp dụng phổ biến ở nhiều cơ sở y tế.
Nang thận của bạn có kích thước khá lớn. Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa tiết niệu để khám và can thiệp kịp thời. Việc này nên tiến hành trước khi có con.
TS Trần Văn Hinh, Khoa Học & Đời Sống