Ca mổ được thực hiện ngày 15/3. Theo bác sĩ điều trị Renzo Cecere, tình trạng sức khỏe của cậu bé đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, giúp Emile chờ được tới khi tìm ra trái tim phù hợp cho việc ghép.
Ít nhất 500 người châu Âu đã sử dụng Trái tim Berlin. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được Bộ Y tế Canada và Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận. Bác sĩ Cecere đã nhận được giấy phép sử dụng bơm nhân tạo này.
Emile là bệnh nhân thứ hai tại Bắc Mỹ được ghép Trái tim Berlin. Người đầu tiên là một cậu bé 7 tuổi ở bang Arizona (Mỹ), ghép thiết bị này cách đây 30 ngày và hiện đã phục hồi hoàn toàn.
Thu Thủy (theo AP)