Giáo sư Đỗ Trung Phấn, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu, cho biết, hiện những người cho máu chuyên nghiệp trên địa bàn Thủ đô chỉ còn cung cấp khoảng 20% lượng máu. Chính phong trào hiến máu nhân đạo đã giúp Viện có đủ máu sạch cho bệnh nhân Hà Nội và hỗ trợ những địa phương khác. Với lượng lớn (160.000 đơn vị máu chất lượng cao để cung cấp cho bệnh nhân), Viện có được nguyên liệu để sản xuất 5 sản phẩm máu cơ bản và làm tốt công tác an toàn truyền máu.
Thành Đoàn Hà Nội cho biết, từ nay đến hết năm 2005, thành phố đặt ra mục tiêu có 80.000-100.000 lượt người tham gia hiến máu nhân đạo, trong đó người cho máu nhắc lại là 30%. Mỗi quận huyện sẽ xây dựng 1-3 điểm hiến máu nhân đạo cố định để giảm chi phí và thời gian cho việc này.
Lao Động