Kết quả chụp cắt lớp CT tối 29/11 cho thấy động mạch chủ bụng bệnh nhân bị phình to có nguy cơ vỡ. Bệnh nhân nguy cơ cao tử vong, được bác sĩ chuyển gấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E (Hà Nội).
Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện E, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy hiểm. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu, khống chế trên và dưới đoạn động mạch chủ bị phình to, sau đó cắt bỏ và thay bằng đoạn động mạch nhân tạo.
Bệnh nhân đang được theo dõi tại bệnh viện E. Ảnh: T.X |
Tiến sĩ Hựu chia sẻ cái khó của ca phẫu thuật này là vị trí khối phình nằm rất gần với các nhánh động mạch chủ nuôi tạng trong ổ bụng như thận, ruột... Vì thế, các phẫu thuật viên phải vô cùng khéo léo, hạn chế xâm lấn, tránh tổn thương trong vùng bụng của bệnh nhân. Nguy hiểm hơn nữa là khối phình động mạch chủ rất to (đường kính xấp xỉ 10 cm), có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca mổ kết thúc lúc rạng sáng 30/11. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng, cơn đau bụng không còn xuất hiện.
Theo tiến sĩ Hựu, bệnh lý phình động mạch chủ bụng thường gặp ở người cao tuổi, nhất ở nam trên 60 tuổi. Bệnh hiếm gặp ở phụ nữ trẻ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này như xơ vữa động mạch, hút thuốc, tăng cholesterol, giới tính nam, di truyền...
Theo y văn thế giới, vỡ phình động mạch chủ bụng là một cấp cứu y khoa, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Phình động mạch càng lớn, nguy cơ vỡ càng cao. Bệnh lý này thường diễn biến thầm lặng, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào trong suốt quá trình ủ bệnh, cho đến khi các cơn đau đột ngột xuất hiện.
Đa số trường hợp phình động mạch chủ bụng được phát hiện thông qua các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần, nếu phát hiện bất thường nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và cấp cứu kịp thời.