Bác sĩ Tường trong phòng TTTÔN. |
Tuyên bố này được đưa ra ngày 12/7, tại Hội nghị Sản phụ khoa toàn quốc tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.
Chương trình TTTÔN của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM được triển khai từ năm 1997 và ngày càng hoàn thiện với nhiều kỹ thuật mới. Riêng việc trữ lạnh phôi chưa được triển khai liên tục do thiếu nhân sự và hạn chế về mặt kỹ thuật: trang bị chưa đồng bộ, nguồn cung cấp nitơ lỏng chưa ổn định.
Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, một trong những người trực tiếp thực hiện kỹ thuật này, đến năm 2002, khi Phòng TTTÔN được tăng cường về nhân sự, trang thiết bị và có nguồn cung cấp nitơ lỏng ổn định, các bác sĩ đã lập tức triển khai chương trình thụ tinh bằng phôi bảo quản đông lạnh.
7 tháng sau, bệnh nhân đầu tiên đã mang thai. Đó là một phụ nữ 30 tuổi, bị vô sinh thứ phát do tắc hai vòi trứng. Các bác sĩ đã cấy vào tử cung của chị phôi thừa được giữ lại từ lần TTTÔN hồi tháng 3 năm nay. Khi đó, người ta mới chỉ sử dụng những phôi tươi có chất lượng tốt nhất để cấy vào tử cung của người mẹ, và giữ lại 4 phôi chất lượng khá để dành cho lần sau. Các phôi này được bảo quản lạnh trong nitơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ C. Bệnh nhân không có thai trong lần chuyển phôi tươi và đã trở lại bệnh viện ngay sau đó để xin được chuyển phôi dự trữ.
Các bước chuyển phôi người sau đông lạnh: - Đông lạnh phôi. |
Sau khi cho người bệnh dùng thuốc chuẩn bị nội mạc tử cung, các bác sĩ tiến hành rã phôi đông lạnh để chuyển trở lại buồng tử cung cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Tường, sau khi rã phôi, 3 trong 4 phôi vẫn còn sống nguyên vẹn. Chúng được nuôi cấy và chuyển vào tử cung bệnh nhân. 14 ngày sau, xét nghiệm máu và test thử thai cho kết quả dương tính. Siêu âm hai tuần sau đó phát hiện một thai sống trong tử cung.
Tính đến nay, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện trữ phôi cho gần 20 trường hợp với kết quả ban đầu tương đối khả quan. Thành công này đem lại nhiều hy vọng cho các bệnh nhân thất bại trong TTTÔN lần đầu.
Tỷ lệ có thai của một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi tươi là 30 - 35%. Nếu thất bại, bệnh nhân phải thực hiện lại hoàn toàn một chu kỳ điều trị khác với chi phí khá cao (khoảng 20-25 triệu đồng). Nếu sử dụng lại phôi đã được giữ bằng phương pháp đông lạnh, chi phí chỉ còn chưa tới 2 triệu.
(Theo Người Lao Động)