Trả lời:
Đó là triệu chứng nhiễm trùng khoang mũi (các buồng trống nằm 2 bên mũi và quanh mắt). Bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng khó điều trị dứt điểm nếu bệnh nhân không kiên trì. Xin mách bạn cách xử trí chứng thò lò mũi như sau:
- Xông nước nóng mỗi ngày 2 lần bằng cách cúi mặt xuống chậu nước nóng với chiếc khăn tắm lớn trùm được cả đầu và chậu nước. Có thể đắp khăn thấm nước ấm che ngang 2 mắt xuống đến hai gò má. Hơi nước ấm làm máu lưu thông dễ hơn và làm khoang mũi ấm hơn.
- Rửa mũi bằng nước muối (nửa thìa cà phê muối/250 ml nước), cho nước muối vào một chai thuốc nhỏ mũi để nhỏ.
- Uống trà tiêu đờm (mua ở các hiệu thuốc Bắc) để nước mũi ít bị đặc lại.
- Dùng thuốc Nasadecongestant, thuốc kháng histamin để nước mũi ngưng chảy. Tránh uống trước khi đi học hoặc lái xe vì thuốc gây buồn ngủ. Với thuốc Nasadecongestant, chỉ nên dùng trong 7 ngày (dạng uống) hoặc 3 ngày (dạng xịt), nếu không sẽ gây biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, có thể dùng thuốc Zinc Gluconate để thông mũi.
BS Thu Hướng, Nông Thôn Ngày Nay