Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 20/11/2018, 12:05 (GMT+7)

Chiều cao khiêm tốn của cầu thủ Myanmar ở AFF Cup

Hầu hết các cầu thủ đội tuyển bóng đá Myanmar cao trong khoảng hơn mét bảy, chỉ hai người cao trên 1,8 m.

18h30 ngày 20/11 tuyển bóng đá Việt Nam gặp Myanmar trong khuôn khổ giải AFF Cup 2018. So với đối thủ, các cầu thủ Myanmar không quá nổi trội về chiều cao.

Theo Transfermarkt, thủ môn Kyaw Zin Htet cao 1,75 m. Anh sinh năm 1990. 

Zaw Min Tun (số 3) cao 1,85 m, là cầu thủ cao nhất đội Myanmar. Thấp hơn Zaw một chút là hậu vệ Ye Yint Aung sinh năm 1998, cao 1,83 m. Đây là hai cầu thủ cao nhất tuyển, song Ye đến nay chỉ ngồi ghế dự bị chưa ra sân lần nào.

Thein Than Win (áo trắng) cao 1,75 m. Anh đá ở vị trí hậu vệ. 

Tiền vệ David Htan tương đối nhỏ con. Anh sinh năm 1990 cao 1,6 m nặng 59 kg. 

Maung Maung Lwin (số 11) sinh năm 1995 và cao 1,77 m. 

Tiền vệ Hlaing Bo Bo (áo trắng) 22 tuổi cao 1,67 m. 

Cầu thủ Aee Soe (áo trắng) sinh năm 1996 cao 1,69 m. 

Tiền đạo 22 tuổi Aung Thu cao 1,68 m. Anh là ngôi sao số một của tuyển Myanmar và được mệnh danh là Ronaldo Myanmar. 

Tiền đạo Than Htet Aung mang áo số 20, anh 26 tuổi cao 1,68 m. 

Minh Nhật