Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 31/8/2018, 07:06 (GMT+7)

Chiều cao của cầu thủ Các tiểu vương quốc Ả Rập

Cao nhất đội hình UAE là thủ môn Alshamsi Mohamed 1,85 m, thấp nhất là Alattas Mohamad 1,65 m.

Trận đấu tranh huy chương đồng Asiad 2018 giữa Olympic Việt Nam  và Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) sẽ diễn ra lúc 15h ngày 1/9. Các cầu thủ UAE không quá nổi trội về chiều cao. Tuy nhiên, đội bóng vẫn có  những cầu thủ to lớn như Alshamsi Mohamed, thủ môn sinh năm 1997 cao 1,85 m. 

Đội trưởng đội bóng áo trắng là hậu vệ Almehrzi Ahmed cao 1,78 m nặng 79 kg. Anh 21 tuổi. 

Hậu vệ Alsharji Salem cao 1,78 m và nặng 76 kg. Cầu thủ mang áo số 4 sinh năm 1993. 

Hậu vệ Alali Esmail (phải) 21 tuổi cao 1,76 m và nặng 76 kg. 

Hậu vệ Eldhanhani Khaled (phải) 21 tuổi. Giống Alali Esmail, anh cũng cao 1,76 m và cân nặng 76 kg.  

Tiền vệ Alattas Mohamad (trái) cao 1,65 m và nặng 67 kg. Anh là người thấp nhất trong số các cầu thủ UAE tham dự Asiad năm nay. 

Tiền đạo Almesmari Mohamed, 25 tuổi, cao 1,76 m nặng 78 kg. 

Tiền đạo Alemari Zayed (số 27) cao 1,7 m và nặng 72 kg. Anh sinh năm 1997.

Minh Nhật