Thứ năm, 25/4/2024
Chủ nhật, 2/12/2018, 10:14 (GMT+7)

Chiều cao cầu thủ Philippines vượt trội so tuyển Việt Nam

Chơi cùng vị trí, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cao 1,68 m còn Iain Ramsay của Philippines cao 1,8 m.

Tối 2/12, đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Philippines ở lượt đi bán kết AFF Cup 2018. So với Việt Nam, Philippines nhỉnh hơn về mặt hình thể. 

Theo Transfermarkt, thủ thành Michael Falkesgaard bên Philippines (phải) sinh năm 1991, cao 1,91 m. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam sinh năm 1993, cao 1,88 m.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải (trái) sinh năm 1993, cao 1,76 m và nặng 77 kg.

Chơi cùng vị trí Ngọc Hải bên Philippines là Amani Aguinaldo 23 tuổi, cao 1,82 m và nặng 77 kg. 

Cũng ở vị trí hậu vệ, Trần Đình Trọng (trái) 21 tuổi cao 1,74 m đối đầu với Carli de Murga 30 tuổi cao 1,8 m. 

Đỗ Duy Mạnh (trái) của Việt Nam cao 1,8 m nặng 70 kg, sinh năm 1996. Phía đối thủ, hậu vệ Álvaro Silva đã 34 tuổi sở hữu chiều cao 1,87 m và cân nặng 80 kg. 

So với Martin Steuble bên Philippines (phải), Đoàn Văn Hậu có ưu thế cả về tuổi tác lẫn chiều cao. 

Văn Hậu cao 19 tuổi, cao 1,85 m còn Steuble đã 30 tuổi và cao 1,72 m. 

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (trái) cao 1,68 m. Bên đối phương, Manuel Ott nhỉnh hơn đôi chút với chiều cao 1,72 m. 

Ở hàng tiền đạo, Nguyễn Công Phượng (trái) của Việt Nam sinh năm 1995 cao 1,68 m còn Iain Ramsay của Philippines sinh năm 1988, cao 1,8 m. 

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (trái) sinh năm 1991, cao 1,72 m. Bên đội bạn, Patrick Reichelt cao 1,8 m. 

Nguyễn Anh Đức (trái) cũng chơi ở vị trí tiền đạo, 33 tuổi, cao 1,82 m và nặng 72 kg. 

So với Anh Đức, đội trưởng Phil Younghusband bên Philippines nhỏ hơn đôi chút với chiều cao 1,8 m và cân nặng 73 kg. Em trai James Younghusband của anh cũng chơi cho đội tuyển quốc gia Philippines và sở hữu chiều cao 1,85 m. 

Minh Nhật