Động mạch phổi (màu tím) là mạch máu chính đưa máu từ tim tới phổi. |
Máy thở do các nhà khoa học tại Đại học Michigan và Texas phát triển gồm rất nhiều sợi rỗng nhỏ li ti, mô phỏng cấu trúc phổi người, làm tăng diện tiếp xúc của máu với ôxy. Thiết bị này được gắn với động mạch phổi. Nó không sử dụng bơm mà dựa vào sức bóp của tim để đẩy máu đi qua toàn bộ thiết bị. Vì máu không phải đi qua bơm nhân tạo nên nguy cơ tổn thương hồng cầu giảm nhiều.
Máy thở mới đã giúp cứu sống một con cừu trong vòng 1 tuần. Các nhà khoa học hy vọng có thể sớm tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân. Nếu thành công, thiết bị này sẽ cho phép người bệnh không phải nằm viện trong thời gian chờ ghép phổi.
Cho tới nay, đối với các bệnh nhân phải chờ ghép tạng do bị suy chức năng phổi trầm trọng, giải pháp duy nhất vẫn là đưa máu đi qua máy ECMO (màng cung cấp ôxy ngoài cơ thể). Thiết bị này giúp cung cấp ôxy cho máu và đào thải khí CO2. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài máy ECMO là không nên.
Tại Mỹ, bệnh nhân phải chờ khoảng 2 năm mới được ghép phổi và 80% số người này thường chết trước khi tìm được phổi mới. Việc tìm ra giải pháp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân cho tới khi tìm được tạng ghép có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thu Thủy (theo BBC, Reuters)