Trả lời:
Có nhiều khả năng là cháu hay bị nôn do phản xạ từ bé. Thường người mẹ muốn con chóng lớn, cho bú quá mức khiến dạ dày trẻ quá đầy, phải tống ra, dần dần hình thành phản xạ nôn rất khó chữa. Mỗi lần nôn, trẻ bị mất một lượng dịch và men tiêu hóa và có nguy cơ viêm nhiễm đường thở do sặc chất nôn.
Với những trẻ như vậy, mỗi bữa ăn thực sự là cực hình cho cả mẹ và con. Nên áp dụng lời khuyên của các cụ "còn thòm thèm cũng thôi", tránh ép trẻ ăn quá, dễ gây nôn. Hãy tạo cho trẻ không khí thoải mái để cháu ăn được ngon miệng.
Nên cho cháu ngồi một chỗ, sẽ tiện cho người bón hơn. Còn nếu muốn cho cháu ngồi ăn thì nên cho ăn vào lúc mọi người cùng ngồi vào bàn. Tuy nhiên, khó có thể bắt cháu phải vào khuôn phép ngay được. Điều cốt yếu là tạo ra một cái nếp, cứ đến bữa ăn cả nhà đều ngồi vào bàn và cháu có chỗ của mình. Cần tạo điều kiện cho cháu ăn cùng với người lớn chứ không nên cho ăn riêng. Cháu sẽ tò mò, làm quen dần với những món ăn trên mâm cơm, thấy hấp dẫn vì mọi người ăn một cách ngon lành. Dần dần, cháu sẽ không biếng ăn nữa và ngồi một chỗ để ăn khi đói bụng.
Nên nhớ, số lượng thức ăn với mỗi đứa trẻ ở cùng độ tuổi cũng khác nhau. Nếu trẻ nặng cân hơn thì năng lượng tiêu hao cho hoạt động sẽ lớn hơn so với trẻ nhẹ cân. Vì vậy, trẻ bụ bẫm thường ăn nhiều hơn. Thời gian mỗi bữa ăn không nên quá dài, mỗi bữa bú không nên quá 30 phút, mỗi bữa cơm hoặc cháo không nên quá 60 phút.
BS Nguyễn Thị Hà, Sức Khoẻ & Đời Sống