Theo công văn này, các cơ sở thẩm mỹ ngoài việc mỗi nơi thu tiền một kiểu, còn có hiện tượng nhiều bác sĩ chỉ tham gia một khóa học ngắn hạn ở nước ngoài nhưng lại tự quảng cáo là giáo sư, viện sĩ.
Sở cũng kiến nghị Bộ Y tế xác định rõ chức danh, học hàm, học vị của các thầy thuốc Trung Quốc khi đăng ký hành nghề tại Việt Nam. Nguyên nhân là do trong thời gian qua, các y - bác sĩ Trung Quốc được Bộ Y tế cho phép hành nghề thường có bằng cấp không rõ ràng, khiến việc quản lý gặp khó khăn.
Công văn còn kiến nghị Bộ duyệt nội dung quảng cáo của các phòng khám y học cổ truyền, không để họ tuyên truyền quá mức, dùng những từ lập lờ về bác sĩ điều trị như "tinh thông", "xuất chúng"...
Thanh Niên