Trả lời:
Lao là bệnh nhiễm khuẩn. Người bệnh thường có những biểu hiện toàn thân và biểu hiện ở cơ quan mà tổn thương lao khu trú. Cụ thể là:
- Biểu hiện toàn thân: sút cân, sốt, đổ mồ hôi (ở trẻ em người ta thường gọi là ra mồ hôi trộm), mệt mỏi, kém ăn, ăn không còn cảm giác ngon miệng...
- Biểu hiện về hô hấp: ho, khạc đờm, ho ra máu, đau ngực, khó thở, khó chịu vùng ngực. Trong những biểu hiện này đáng chú ý nhất là ho, khạc đờm, ho ra máu.
Đa số bệnh nhân có những biểu hiện nói trên, nhưng cũng có nhiều trường hợp người bệnh cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy yếu dần mà không rõ nguyên do. Nhiều khi họ không thể làm được những việc trước đây có thể làm rất dễ dàng.
Nói chung dù có hay không có các triệu chứng điển hình của lao, nếu nghi bị bệnh, tốt nhất bạn nên đến các bệnh viện chuyên khoa khám để có chẩn đoán chính xác, từ đó có cách điều trị thích hợp. Không nên tự chẩn đoán là mình có hoặc không có bệnh này bệnh nọ. Chẩn đoán và chữa bệnh là một công việc phức tạp, đòi hỏi những hiểu biết cặn kẽ và việc khám xét tỉ mỉ.
GS Hoàng Minh, Giải đáp về sức khỏe và bệnh tật