Thứ tư, 24/4/2024

Ăn mặn không phải là nguyên nhân gây suy thận

Tiểu buốt, đau thắt lưng không phải là triệu chứng suy thận. Ngược lại, bệnh thường không có triệu chứng gì. Vì thế, mọi người nên khám định kỳ và kiểm soát yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, sỏi đường niệu..., bác sĩ Lye Wai Choong (Singapore), trao đổi trong buổi tư vấn trực tuyến chiều nay.
> Ghép thận khác nhóm máu - cơ hội mới cho người suy thận

18:23, 7/8/2009

Nhiều trẻ hư thận nặng do tùy tiện dùng thuốc Nam

Cháu C.Q. (5 tuổi, Quảng Ngãi) được phát hiện mắc chứng thận hư cách đây 6 tháng. Uống thuốc theo đơn bác sĩ ít lâu, cháu được bố mẹ cho dùng thuốc Nam theo lời mách của hàng xóm. Lúc đầu, các biểu hiện bệnh có giảm nhưng sau đó, chứng phù ngày càng trầm trọng. Khi vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 hôm 24/6, cháu được chẩn đoán hư thận nặng.

11:00, 8/7/2003