Cơ xương khớp VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Giới tính (*)

Hỏi đáp

Tôi là nhân viên văn phòng có hội chứng ống cổ tay ở tay trái gây ra tê tay, sức cầm kém ở ngón cái. Việc phẫu thuật sẽ hỗ trợ như thế nào, chi phí và thời gian điều trị? Sau này bệnh có tái phát không và nếu có thì phòng ngừa như thế nào. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Cám ơn ...
Thúy, 48 tuổi, Thủ Đức
Chào bác sĩ, Mẹ tôi bị đau khớp và chân hơi cong. Thường xuyên phải uống thuốc giảm đau. Bác sĩ cho tôi hỏi cách điều trị và chi phí thế nào ạ. Cảm ơn.
Trần Đức, 36 tuổi, huyện Bình Chánh
ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư

Chào bạn

Đau khớp và chân hơi cong có nguyên nhân thường gặp là thoái hóa khớp. Tuy nhiên cũng có thể do những nguyên nhân hay bệnh lý khác kèm theo. Bác sĩ cần hỏi bệnh sử và thăm khám trực tiếp mới chẩn đoán chính xác và tư vấn xét nghiệm cần thiết được. Vì vậy, bạn nên đưa mẹ đến bệnh viện để được khám và điều trị.

Trân trọng

Mẹ tôi 60 tuổi, thoái hóa 2 khớp gối, 1 khớp nặng. Đi khám thì bác sĩ nói chưa đến mức phải thay khớp. Tuy nhiên mẹ tôi đi lại khó khăn, đau nhiều. Nếu gia đình tôi vẫn muốn mổ thì có được không?
Xin hỏi chi phí thay khớp tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bao nhiêu, có được trừ ...
V.T.T.Anh, 46 tuổi, Thủ Đức-TPHCM
ThS.BSNT.CKI Trương Hữu Bảo

Trưởng nhóm vi phẫu, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chào chị,

Bác sĩ sẽ chỉ định có cần phải thay khớp hay không dựa trên phim X-quang. Vì vậy, chị nên đưa mẹ đến khám lại và mang theo phim X-quang.

Về vấn đề chi phí, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có áp dụng BHYT. Sau khi trừ đi bảo hiểm sẽ còn khoảng 90 triệu.

Trân trọng.

Tôi 49 tuổi, đi khám kết luận thoái hóa khớp gối 2 chân. Hiện tại, tôi thường xuyên tập yoga thì có thể tiếp tục không? Nếu không, tôi có thể chơi môn thể thao nào khác?
Kim, 49 tuổi, MM 18 trường sơn phường 14 quận 10
Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ dẫn đến đau mỏi cổ, lâu dần chuyển sang đau vai gáy và xuống tay. Bác sĩ cho hỏi điều trị thế nào? Tôi nghe giới thiệu có loại cà phê chữa được đau mỏi xương khớp đúng không? Tôi có nên ăn uống thêm thực phẩm gì để giảm đau nhức không? Xin cám ơn bác sĩ.
Đào Trường Tam, 60 tuổi, Ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
BS.CKI Đào Phạm Thái Sơn

Chào anh,

Thoái hoá cột sống cổ là căn bệnh lão hoá tự nhiên theo tuổi, đối với trường hợp đau mỏi vai gáy kéo dài, bệnh nhân có thể điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu tích cực.

Những trường hợp cơn đau lan xuống tay có khả năng là do chèn ép rễ thần kinh. Tuỳ vào mức độ chèn ép trên lâm sàng và trên phim chụp mà bệnh nhân có thể phải phẫu thuật.

Anh nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và chụp phim kiểm tra để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Trân trọng.

Tôi bị đau khớp gối do chạy bộ và vận động tập luyện. Tôi đi khám thì không phát hiện dịch ở khớp gối, dây chằng cũng không có dấu hiệu bị xơ. Tôi đã uống thuốc bổ sung glucozamin theo lời khuyên của bác sĩ. Thời gian đầu, cơn đau có thuyên giảm, buổi tối không giật mình tỉnh giấc do đau nữa. ...
nguyễn phương liên, 32 tuổi, 524 bạch đằng
ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư

Chào bạn,

Đau khớp gối có rất nhiều nguyên nhân như thoái hóa khớp gối, viêm khớp, viêm gân quanh khớp... Mỗi nguyên nhân cần có hướng xử trí đặc hiệu.

Để đưa ra lời khuyên hợp lí và có hướng điều trị phù hợp, bác sĩ cần khám và kiểm tra cận lâm sàng. Do đó, bạn nên đến khám với bác sĩ cơ xương khớp để biết rõ hơn về vấn đề khớp gối của mình.

Trân trọng.

Em bị nhức vai mấy năm nay rồi,cảm giác nó cứng và có cục gì đó bên trong, có tiếng sột soạt. Chân cũng rất nặng, không lên cầu thang nổi. Mong bác sĩ giải đáp giúp đây là bệnh gì. Cám ơn bác sĩ.
phạm duy thảo, 24 tuổi, thị xã Phú mỹ, Bà Rịa
THS.BS.CKI Mai Hoàng Dương

Chào bạn,

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, khớp vai có tiếng sột soạt là triệu chứng của một số bệnh như thoái hoá khớp vai, rách sụn viền, viêm gân vôi hoá, viêm gân chóp xoay… Trong khi đó, các triệu chứng ở chân có thể là dấu hiệu của bệnh suy giãn tĩnh mạch,…

Bạn nên đến chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình để bác sĩ khám trực tiếp và chỉ định các cận lâm sàng như siêu âm, chụp xquang… nếu cần thiết nhé.

Trân trọng.

Xin chào bác sĩ, Hiện em có chơi cầu lông. Trong một buổi sau khi đánh về, em có nghỉ ngơi và đi tắm thì phát hiện có một cục sưng ở phần cơ đùi sau, phía bên trong, cách kheo chân khoảng 20cm. Em không hề biết đến chỗ sưng này cho đến khi đi tắm, lúc đánh cầu cũng không thấy đau nhức ...
Trần Khoa, 28 tuổi, Nguyễn Kiệm
THS.BS.CKI Đào Duy An Duy

Bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Chào bạn,

Trong trường hợp em không có chấn thương đột ngột bất ngờ hoặc va chạm mạnh trước đó thì khả năng cao khối sưng ở mặt sau đùi này không liên quan tới việc em chơi thể thao. Đây là sự tình cờ phát hiện trong quá trình tự thăm khám sờ nắn của em.

Em nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám chính xác kỹ càng về các tính chất của khối này, như mật độ, bờ, kích thước, giới hạn... Bác sĩ sẽ chỉ định những cận lâm sàng phù hợp nếu cần thiết, ví dụ siêu âm, cộng hưởng từ... để đưa ra chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Trân trọng.

Thưa bác sĩ, em bị sưng sụn ngón tay trỏ. Xin hỏi phải điều trị như thế nào và làm thế nào để sau này bệnh không tái phát nữa. Xin cám ơn bác sĩ.
Nguyễn Quang Hưng, 44 tuổi, Trạm trôi hoài đức hà nội
Tay phải của tôi thường hay bị buốt và đau khi xoay vặn cổ tay. Nếu xịt hoặc tưới nước lạnh vào thì đỡ rất nhiều, không bị tê. Như vậy có phải bị hội chứng ống cổ tay hay không? Cách điều trị như thế nào? Cám ơn bác sĩ
Từ Hữu Hòa, 60 tuổi, Phú Nhuận
THS.BS.CKI Lê Văn Minh Tuệ

Chào chú,

Với những thông tin chú cung cấp, nhiều khả năng không phải hội chứng ống cổ tay mà bị viêm gân. Tuy nhiên, để có phác đồ điều trị thích hợp, chú nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám trực tiếp và chỉ định một số xét nghiệm thăm dò cần thiết.

Trân trọng.

ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn