Một bệnh nhi quai bị bị biến chứng viêm tuỵ tai ở BV Nhi đồng 2. |
Theo thống kê của BV Nhi Đồng 1, nếu trong năm 2003 có trên 500 trẻ mắc bệnh quai bị thì đến năm 2004 con số này là trên 2.500 (tăng gấp 4,5 lần), và trong 4 tháng đầu năm nay là hơn 1.300 trẻ. Tương tự, trong năm 2003, có gần 1.000 trẻ bị bệnh thủy đậu, năm 2004 con số này tăng gấp 1,3 lần, và trong 4 tháng đầu năm nay có đến trên 2.800 trẻ bệnh. Giải thích sự gia tăng này, các bác sĩ cho rằng do dân số tăng cao, nên số người mắc bệnh cũng tăng theo; nhưng nguyên nhân chính vẫn là do giá văcxin cao, nên nhiều người ngần ngại không cho trẻ chích.
Quai bị: Nguy hiểm nhất là biến chứng vô sinh
Cuối năm qua, bệnh quai bị bùng phát thành dịch tại huyện Cần Giờ và quận 11, TP HCM, với số ca mắc lên đến hàng trăm học sinh. Theo bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 2, triệu chứng đặc trưng của quai bị là sưng đau tuyến nước bọt, chủ yếu là tuyến mang tai. Ngoài ra ở trẻ lớn hoặc người lớn có thêm nhức đầu, sốt cao, ói mửa.
Bệnh lây qua đường hô hấp, thường gặp ở trẻ em trên 2 tuổi, có thể lây 6 ngày trước khi viêm tuyến mang tai, kéo dài 2-3 tuần sau khi tuyến nước bọt sưng. Trẻ mắc bệnh quai bị cần được nghỉ ngơi, ăn thức ăn dễ nuốt, dễ tiêu để phòng ngừa biến chứng. Biến chứng hay gặp nhất là viêm tinh hoàn ở bé trai, viêm buồng trứng ở bé gái, có thể dẫn đến vô sinh. Biến chứng nặng hơn là viêm tụy cấp, viêm não, viêm cơ tim... Văcxin ngừa quai bị hiện được điều chế chung với văcxin ngừa sởi và rubella, được chích từ 12 tháng tuổi, chích 1 mũi duy nhất.
Bệnh thủy đậu: Xuất hiện nhiều trong 5 tháng đầu năm
Bệnh thủy đậu còn được gọi là trái rạ, phỏng rạ, nếu không được chích ngừa thì gần như 80% số người sẽ mắc bệnh trước 20 tuổi. Bệnh xảy ra cao điểm từ tháng 1 đến tháng 5. Triệu chứng thường gặp là sốt, mệt mỏi, có thể ho, sổ mũi, nổi bóng nước trên da. Bệnh chủ yếu lây nhiễm trực tiếp qua đường hô hấp, ngoài ra có thể lây do tiếp xúc với mụn nước, dụng cụ sinh hoạt có chứa virus gây bệnh. Mặt khác, virus này có thể lây từ mẹ sang con trong giai đoạn bào thai hay khi sinh ra. Trong gia đình, mức độ lây nhiễm bệnh rất dữ dội và nhanh chóng. Thời gian lây nhiễm từ 2 ngày trước khi phát ban và sau khi lành bệnh 7-8 ngày. Nếu không được vệ sinh da tốt, trẻ sẽ bị bội nhiễm da, nặng hơn thì bị viêm phổi, viêm não, viêm màng não... Văcxin ngừa thủy đậu được chích từ 12 tháng tuổi, chỉ chích 1 liều. Nếu chích ngừa sau 13 tuổi thì phải chích 2 liều, cách nhau 6 tháng.
Rubella: Nguy hiểm đặc biệt cho thai phụ
Rubella bùng phát thành dịch từ đầu năm nay và kéo dài trong nhiều tháng tại một số quận, huyện TP HCM. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết rubella gây ra do virus, lây qua đường hô hấp. Ở trẻ em, 50% mắc bệnh không có triệu chứng, 50% còn lại có biểu hiện sốt nhẹ, ho ít, chảy nước mũi và phát ban rải rác. Thông thường bệnh kéo dài 1-2 ngày và tự khỏi.
Còn ở người lớn bệnh gây sốt, phát ban nhiều, đau khớp, mệt mỏi, biếng ăn, diễn ra lâu hơn so với trẻ em (5-7 ngày). Những biến chứng thường gặp ở người lớn là viêm phổi, đau khớp, hiếm khi xảy ra viêm não. Rubella là bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với thai phụ vì nhiều nguy cơ gây dị dạng bào thai, hoặc có thể làm sẩy thai. Trẻ nhiễm rubella từ trong bào thai, khi sinh ra có thể bị đục thủy tinh thể, điếc, bệnh tim bẩm sinh, chậm phát triển...
Viêm màng não: Điều trị trễ, nguy cơ tử vong cao
Bệnh có thể do vi trùng hay virus gây ra, thường gặp ở trẻ em, đặc biệt dưới 5 tuổi. Bệnh xuất hiện rất nhanh ngay trong ngày đầu tiên hoặc sau một vài ngày sốt, ho, sổ mũi. Ở trẻ lớn thường sốt cao, đau đầu, đau gáy, ăn kém, nôn ói, cổ cứng (không gập được). Còn ở trẻ nhỏ là sốt cao, bỏ bú, biếng chơi, li bì, nôn ói, cổ cứng; riêng ở trẻ còn thóp có thể thấy thóp căng phồng. Trẻ mắc bệnh viêm màng não cần được điều trị càng sớm càng tốt. Điều trị trễ dẫn đến hôn mê, co giật, tử vong, hoặc ngay cả khi được cứu sống, trẻ vẫn có thể bị di chứng như liệt tay chân, động kinh, co giật, đầu to, thậm chí điếc. Theo bác sĩ Khanh, hiện nay chỉ có văcxin ngừa bệnh viêm màng não do HIB (Hemophillus influenza type B) gây ra. Tuy nhiên, việc chủng ngừa cũng rất hiệu quả vì HIB là tác nhân gây ra hơn 70% trường hợp viêm màng não trẻ em. Từ 2 tháng đến 5 tuổi nên chích ngừa HIB.
Một số quan niệm sai lầm về tiêm phòng 1) Chích ngừa rồi sẽ không mắc bệnh. 2) Đã mắc bệnh rồi thì không phải chích ngừa. 3) Chỉ cần chích ngừa một lần sẽ có tác dụng đến suốt đời. 4) Trẻ nào cũng có thể tiêm chủng được.
|
(Theo Người Lao Động)