Trả lời:
Thay máu là một phương pháp điều trị cho các trường hợp vàng da tán huyết ở trẻ sơ sinh. Việc thay máu được tiến hành trong các trường hợp Bilirubin gián tiếp tăng trên 20 mg% (> 340 mmol/l). Có nhiều nguyên nhân gây ra vàng da tán huyết cần thay máu như: bất đồng hệ Rhesus, nhiễm trùng, bệnh lý màng hồng cầu...
Về mặt kỹ thuật, thay máu khác truyền máu ở chỗ, máu được lấy ra và bơm vào cơ thể qua các tĩnh mạch ở dây rốn. Máu dùng để truyền đều được sàng lọc loại trừ các bệnh truyền nhiễm nên chị không lo về nguy cơ của việc thay máu.
Về mặt sinh học, trong cơ thể người, các tế bào có đời sống giới hạn, luôn luôn được thay thế bởi những tế bào mới. Tế bào máu cũng vậy. Tế bào hồng cầu có đời sống trung bình 3-4 tháng và sau đó tiêu đi.
Như vậy, việc thay máu là giải pháp nhất thời nhằm cứu con gái chị qua cơn nguy kịch. Số máu đó sẽ được đào thải và dòng máu hiện nay trong người con chị là do chính cơ thể cháu sản sinh ra, không còn là máu của năm xưa. Vì vậy, việc thay máu không gây biến đổi về di truyền.
TS Nguyễn Trí Dũng, Sức Khỏe & Đời Sống