Nếu mẹ ép uống được thì cháu thường ói ra. Cháu ăn cháo và cơm cũng không được nhiều như lúc trước. Cân nặng của cháu là 13,7 kg. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân tình trạng của cháu. Xin chân thành cảm ơn. (Phương)
Ảnh minh họa: Singaporemotherhood.com. |
Trả lời:
Chào bạn,
Hiện tại cân nặng của bé trong giới hạn bình thường. Cháu không chịu uống sữa và ăn kém là dấu hiệu bé biếng ăn. Trước mắt, bạn có thể cho bé uống sữa ít một và tăng số lần uống lên, thay đổi bú bình bằng bón thìa, hoặc uống bằng cốc, bình uống nước… Đồng thời bạn bổ sung cho bé các sản phẩm của sữa như: sữa chua, phomai, váng sữa để cháu thay đổi khẩu vị. Không nên ép trẻ mà cần kiên trì dỗ bé uống dù ít cũng được và tăng dần số lần uống sữa lên.
Chế độ ăn rất quan trọng, bạn có thể cho bé ăn ba bữa cháo hoặc cơm một ngày, nhưng cần thay đổi thực phẩm trong ngày như: cháo nấu với thịt hoặc cá, trứng… kèm theo rau và thêm dầu, mỡ. Sau bữa ăn khoảng 30 phút đến một tiếng có thể cho ăn chút hoa quả để bổ sung vitamin và muối khoáng.
Bạn không nên cho bé ăn vặt, ăn bánh kẹo, đồ uống ngọt trước bữa. Nếu cho bé ăn cơm nên tập ăn ít một, từ cơm nát đến cơm thường với thức ăn đa dạng, thay đổi món ăn. Trong khi tập ăn cơm vẫn có bát cháo cho bé ăn thêm để bù đắp lượng cơm ăn ít.
Thạc sĩ - bác sĩ Dzoãn Thị Tường Vi
Phòng khám Dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội