Thứ tư, 6/11/2019, 15:31 (GMT+7)

Bà mẹ 5 con tự cứu mình khỏi ung thư

Celine Ryan, 55 tuổi, người Mỹ tự mình đến Viện ung thư Quốc gia và xin được điều trị bằng tế bào miễn dịch. 

Celine Ryan sống tại Rochester Hills, Mich, quận Oakland, tiểu bang Michigan với chồng và 5 đứa con. Thay vì có nhiều thời gian chăm sóc lũ trẻ, cô lại phải gồng mình chiến đấu cùng căn bệnh ung thư đại tràng mắc phải nhiều năm trước.

Celine Ryan được chữa ung thư ở giai đoạn cuối bằng tế bào miễn dịch.

Celine Ryan được chữa ung thư ở giai đoạn cuối bằng tế bào miễn dịch.

Celine Ryan từng đứng trước cánh cửa giữa sự sống và cái chết khi bác sĩ thông báo rằng dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, hóa và xạ trị nhưng tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển, di căn đến phổi với 10 khối u được phát hiện. Cuối cùng, cô và chồng đã quyết định từ bỏ hóa trị vì tin rằng đây không phải là phương pháp dành cho mình và sẽ cố gắng tìm tới sự giúp đỡ của các trung tâm nghiên cứu.

Tháng 5/2014, một may mắn đã đến với bà mẹ 5 con. Cô tìm thấy một bài báo về bệnh nhân Melinda Bachini ở tiểu bang Montana mắc bệnh ung thư mật đã được nhân vào nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia. Tại đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một tế bào miễn dịch có thể tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm tổn hại các tế bào xung quanh. Họ nhân bản tế bào ấy và truyền lại cơ thể người bệnh để thu nhỏ các khối u.

 "Cô ấy cũng giống tôi, có 6 con và khát khao sống nên đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng thành và đó là điều tôi muốn làm", Celine kể lại. Được truyền cảm hứng từ câu chuyện của một bà mẹ khác, Celine Ryan quyết định tìm cơ hội chiến thắng bệnh ung thư.

Melinda Bachini, trái, người điều trị ung thư đã truyền cảm hứng cho Celine Ryan, phải, cùng hai con trai Liam và Decklan, theo đuổi điều tương tự.

Melinda Bachini (trái) người điều trị ung thư đã truyền cảm hứng cho Celine Ryan (phải) chiến thắng bệnh ung thư.

Cô liên hệ gửi thư tới Viện Ung thư Quốc gia để tiến hành điều trị bằng tế bào miễn dịch theo dạng dự án nghiên cứu. Celine Ryan chấp nhận là người chịu rủi ro. Ban đầu, các chuyên gia ở viện lo ngại vì khối u của cô không đủ lớn để cung cấp đủ tế bào miễn dịch cho nghiên cứu của Viện. 

Tuy nhiên, Celine Ryan kiên trì gửi phim chụp x-quang, hồ sơ phân tích khối u đến viện và cô được nhận vào nghiên cứu. Sau quá trình điều trị và phẫu thuật tế bào, tháng 11/2015, khối u của cô đã thu nhỏ rõ rệt. Celine Ryan quyết định gửi thư chia vui với người truyền cảm hứng cho mình - Bachini. Không lâu sau đó, Bachini và Celine Ryan kết bạn và giữ liên lạc qua điện thoại. Họ động viên nhau, cùng tìm kiếm và chia sẻ thông tin để chống lại bệnh tật. 

Năm 2017, Celine đã bình phục. Câu chuyện của cô tạo nên cột mốc lịch sử mới cho nền y học bởi đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm được tế bào có thể tấn công một loại ung thư thông thường gây đột biến. Phát hiện này sẽ giúp ích cho hàng ngàn bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư tương tự.

Celine Ryan đã có thời gian để chăm sóc 5 đứa con, làm việc và cùng Melinda Bachini truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ mắc bệnh ung thư. Cả hai thường xuyên chia sẻ về bệnh ung thư và hỗ trợ những bệnh nhân khác đang tìm kiếm sự giúp đỡ và mong muốn được chữa bệnh bằng các thử nghiệm lâm sàng.

Nha Trang, Nhật Lệ (Theo The New York Times)

 

Báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam phối hợp mở chuyên mục “Ung thư” từ ngày 1/9/2019. Đây là nơi cung cấp cho độc giả kiến thức về ung thư từ cách nhận biết bệnh, phòng tránh, đến chăm sóc dinh dưỡng, cách tập luyện… Bệnh nhân cũng có thể chia sẻ lại câu chuyện của mình: khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... tại đây. Chuyên mục có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về các loại ung thư. Để tìm hiểu thêm thông tin, đọc giả hãy truy cập website https://genkstf.vnhttps://ksol.vn; nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về vấn đề ung thư, bạn đọc có thể gọi vào số tổng đài miễn cước 18006808 (trong giờ hành chính) hoặc 0962686808 (hotline - ngoài giờ hành chính), email: tuvan@ghv.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN UNG THƯ

Chuyên gia cố vấn

   

Gửi câu hỏi tư vấn

GS.TS Nguyễn Chấn Hùng

Nguyên Giám đốc BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam.

Chuyên gia cố vấn mục hỏi đáp

hotline Hotline tư vấn: 1800 68080962 686 808

* Vui lòng điền chính xác số điện thoại và email để nhận được câu trả lời và tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia

Thông báo

×