Trả lời:
Amiđan to, quá phát là một trong những biểu hiện quá sản của tổ chức bạch huyết và VA, thường gặp ở trẻ nhỏ. Amiđan quá phát thường có màu hồng nhạt, khá to, nhô hẳn ra khỏi trụ trước. Nhìn vào họng trẻ khi có phản xạ nôn, ta sẽ thấy 2 amiđan chạm vào nhau, che kín đường vào họng.
Rất nhiều trẻ bị amiđan quá phát nhưng không có biểu hiện bệnh lý nào cả. Tuy nhiên, có nhiều trẻ rất dễ bị viêm đi viêm lại amiđan khi thay đổi thời tiết. Trong những đợt viêm như vậy, có thể phải dùng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn liên cầu A, đề phòng các biến chứng thấp khớp hoặc viêm cầu thận có thể xảy ra.
Hiện nay, người ta rất ít chỉ định cắt amiđan cho trẻ em, trừ khi nó gây cản trở đường thở, đường ăn hoặc trong những trường hợp đặc biệt khác. Trước khi quyết định cắt amiđan, cần khám toàn diện và có hội chẩn giữa các thầy thuốc tai mũi họng nhi khoa để loại trừ các bệnh toàn thân khác như thấp tim, viêm cầu thận và hen phế quản. Đây là các bệnh hay gặp ở những cháu có amiđan quá phát.
TS Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Học & Đời Sống