Nhiều nhân viên khác của trung tâm thờ ơ, dùng điện thoại khi tình trạng bạo hành xảy ra. Sự việc diễn ra tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ em khiếm thính Beijing Mingsheng lan truyền hôm 27/11 gây bức xúc trong cộng đồng.
Ngày 28/11, nhà chức trách quận Yangquing cho hay đã bắt giữ hai trong số 7 "giáo viên" tại trung tâm này. Các em bé này cũng được kiểm tra sức khỏe và giám định thương tật cũng như mức độ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần. Vụ việc đang được điều tra.
Nhà chức trách xác định có 35 trẻ khiếm thính, một trẻ mắc chứng tự kỷ, hai trẻ chậm phát triển, bị ngược đãi tại trung tâm này. Hầu hết những đứa trẻ này đều cần đến máy trợ thính hoặc được cấy ốc tai điện tử mới có thể sinh hoạt bình thường. Song, vào những ngày cuối tuần, tất cả chúng đều bị nhân viên trung tâm tháo thiết bị hỗ trợ, cho ngồi xem tivi trong phòng sinh hoạt.
Một bé bị đánh úp mặt xuống sàn nhà. Ảnh qua video. |
Những đứa trẻ cũng thường xuyên bị bỏ đói, không được cấp nước uống. Một bé từng bị đánh vì tự ý vào phòng vệ sinh uống nước lã do quá khát. Tình trạng vệ sinh tại trung tâm cũng không được đảm bảo, sách vở, chăn gối nơi cho trẻ ngủ trưa không được xếp gọn gàng, có mùi khai bốc lên từ phòng vệ sinh.
Hình ảnh và thông tin bọn trẻ bị nhân viên y tế ngược đãi vài ngày qua được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cộng đồng yêu cầu nhà chức trách xử lý nghiêm những kẻ bạo hành trẻ em khuyết tật.
"Xem tivi mà không có máy trợ thính vẫn còn chấp nhận được. Song, đánh đập những đứa trẻ khuyết tật là một hành động độc ác", một tài khoản bức xúc. "Tôi rất sợ hãi khi chứng kiến những điều diễn ra trong video", một tài khoản khác bình luận.
Lê Hằng (Theo Asiaone, Daily Mail)