Tại hội nghị toàn ngành kế hoạch và đầu tư sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng qua, công nghiệp và xây dựng là hai khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, lần lượt là 9,3% và 9,5%. Nông lâm thủy sản có mức tăng trưởng thấp nhất, chỉ 3,3-3,4%.
Xuất khẩu 6 tháng ước đạt 18,4 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là nhập siêu đã giảm mạnh xuống còn 1,2 tỷ USD so với 3,5 tỷ USD trong năm 2005.
Theo ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đạt tốc độ tăng trưởng 8% cả năm thì 6 tháng cuối năm phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,4-8,5%. Đây là một sức ép lớn cho những tháng tới.
Tại hội thảo sáng nay, Bộ Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục cảnh báo về những hạn chế trong đầu tư phát triển. Trước hết là tình trạng chất lượng tăng trưởng và hiệu quả chưa cao. Chi phí sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp còn cao khiến cho sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm yếu so với các nước trong khu vực. Tình trạng đầu tư kém hiệu quả, thất thoát và tham nhũng trong xây dựng cơ bản chưa được khắc phục. Bên cạnh đó, cải cách hành chính vẫn còn chậm, chất lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Theo tính toán của Bộ, để đạt được các mục tiêu phát triển, trong năm nay, vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến sẽ đạt khoảng 380 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 179,5 nghìn tỷ đồng, đạt 47,7% kế hoạch.
Hà Vy