Đối với các HLV, cầu thủ Việt Nam, hai cặp đấu Brazil - Pháp, Đức - Argentina giành được nhiều sự chú ý nhất.
![]() |
Đã đến lúc Ronaldinho xuất chiêu. |
Ông Đặng Trần Chỉnh, HLV trưởng CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn đánh giá rất cao Brazil: "Brazil đồng đều, và trẻ hơn hẳn Pháp. Quan trọng hơn cả chính là họ có những ngòi nổ khác nhau để gây bất ngờ cho đối thủ. Đối phương tập trung bắt chết Ronaldinho, lập tức Kaka, Ze Roberto xuất hiện. Thậm chí, cả siêu hậu vệ Carlos cũng có người thay thế xứng đáng là Gilberto. Có quá nhiều ngôi sao trong tay để HLV Parreira sử dụng. Quan trọng hơn cả chính là họ thi đấu khá kỷ luật. Những pha bóng hoa mỹ chỉ xuất hiện khi họ đã kiểm soát được thế trận. Pháp cũng đang chơi hay dần lên nhờ cặp tiền vệ như Zidane, Viera. Sự ổn định của hai tên tuổi lớn này giúp lối chơi của Pháp vận hành êm ái hơn. Zidane vẫn rất kỹ thuật, sáng tạo. Viera lại mạnh mẽ, chính xác trong tranh cướp bóng. Vấn đề để giải quyết cặp đấu này chính là sự tỉnh táo của hai HLV trưởng. Tôi tin Brazil cũng rất dè chừng trong 45 phút đầu tiên. Và người giải quyết trận đấu này sẽ là Ronaldinho".
![]() |
Messi chỉ xuất hiện khi Argentina cần luồng gió mới trên hàng công. Ảnh: AFP |
Trong khi đó, đồng nghiệp của ông Chỉnh ở CLB Đà Nẵng, HLV Trần Vũ lại dồn sự chú ý của mình vào trận chiến giữa Đức và Argentina. Ông Vũ nói: "Rõ ràng Đức được đánh giá cao hơn khi có thêm ưu thế sân nhà. Tuyển Đức hiện nay là sự hoà hợp giữa lối chơi tấn công nhanh, dồn dập và sự mạo hiểm. Dưới thời HLV Klinsmann lối chơi kỷ luật của Đức cũng dần trở nên mềm, linh hoạt hơn. Với những Ballack, Philipp Lahm, Lukas Podolski,... HLV Klinsmann có quyền tin vào thành công của mình khi đối đầu cùng dàn sao trẻ của Argentina. Nhưng không vì thế mà họ áp đặt được lối chơi lên đội bóng Nam Mỹ. Thế hệ đàn em của siêu sao Maradona đã chứng minh khả năng của mình ngay từ vòng đấu bảng. Nhưng tử huyệt của họ đã lộ ra trong trận đấu khó khăn với Mexico. Argentina bối rối khi đụng phải lối chơi pressing. Cá nhân tôi vẫn đánh giá cao Argentina hơn. Họ sẽ khóa chặt cơn lốc Philipp Lahm của Đức bên cánh trái. Ballack cũng bị hạn chế tung các đường chuyền chọc khe khi đối đầu với Mascherano, Maxi Rodriguez".
![]() |
Người Anh vẫn kiên nhẫn chờ sự tỏa sáng của Lampard. Ảnh: AFP |
Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Trần Duy Long lại cho rằng cơ hội của Anh cao hơn hẳn Bồ Đào Nha. Ông Long nói: "Sự vắng mặt của hai tiền vệ Deco, Costinha khiến Bồ Đào Nha suy giảm khả năng thắng trận. Cả khả năng Ronaldo bình phục hoàn toàn chấn thương để cùng Figo gánh vác hàng tiền vệ cũng không cao. Do vậy, việc đối đầu với một hàng tiền vệ trị giá hơn 100 triệu bảng của tuyển Anh là cả một vấn đề lớn. Đội tuyển Anh chơi không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ vì các khó khăn khác nhau. Trong đó, vắng Owen là đáng tiếc. Nhưng theo dõi kỹ sẽ thấy, hàng tiền vệ của đảo quốc sương mù chỉ gặp trục trặc ở khâu dứt điểm cuối cùng. Còn tất cả sự phối hợp vẫn ổn. Tôi tin rằng, họ sẽ có mặt ở trận bán kết. Và Lampard sẽ tỏa sáng lần đầu tiên trong giải khi trước đó tung nhiều cú sút không thành công".
Ở trận đấu tứ kết còn lại, cả 3 chuyên gia trên cùng nhận định Ukraina chỉ đủ sức gây khó khăn chút ít cho Italy.
Nguyễn Tuấn ghi