Tại Bình Dương, theo Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Việt Dũng thời gian qua cũng có những đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư nhưng có rất ít hồ sơ dự án được nộp. Trong ngày hôm nay, 4/8, tỉnh xếp lịch để tiếp nhận một dự án liên doanh giữa VN và Hàn Quốc (vốn đầu tư 35,6 triệu USD để xây dựng sân golf, trung tâm thương mại, biệt thự cho thuê và bán...) nhưng vẫn chưa rõ thủ tục cụ thể theo luật mới đối với dự án loại này.
"Đây là loại hình dự án đầu tư mới gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp mới, tức là bị điều chỉnh bởi cả Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, nhưng mẫu hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp sẽ như thế nào? Trong văn bản hướng dẫn tạm thời không có" - ông Dũng nói.
![]() |
Đăng ký kinh doanh - đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Không chỉ Bình Dương, một số địa phương khác như TP HCM, Đồng Nai, Bình Phước cũng đang bị vướng vì văn bản hướng dẫn không đầy đủ. Theo một cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, trong văn bản hướng dẫn tạm thời quy định hồ sơ đối với loại dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có báo cáo tài chính năng lực nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). Quy định mập mờ như vậy khiến cả nhà đầu tư lẫn cơ quan quản lý hết sức bối rối vì không rõ báo cáo tài chính như thế nào thì được xem là hợp lệ.
Chưa hết, trong mẫu biểu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo có quy định phải ghi tên người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế người đại diện theo pháp luật có nhiều trường hợp là các ông chủ tập đoàn ở nước ngoài và hầu hết những người này đều ủy quyền cho người đại diện tại VN. Vì vậy, vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nên phức tạp cho các nhà đầu tư và cả cơ quan quản lý.
Bên cạnh đó còn hàng loạt vướng mắc khác như nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần thì điều lệ hướng dẫn ra sao; các giấy mẫu biểu cấp cho nhà đầu tư như thế nào... vẫn chưa rõ ràng.
Phải có nghị định
Một nhà đầu tư Nhật Bản cho biết ông đang dự định đầu tư xây dựng bệnh viện thẩm mỹ ở TP HCM nhưng chưa biết thủ tục của luật mới sẽ như thế nào, nên chưa nộp hồ sơ đầu tư. "Chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian để khảo sát thăm dò, nhưng nếu tình hình này kéo dài, trường hợp khó quá có lẽ chúng tôi sẽ phải tính đến hướng chuyển dự án đi một nước khác trong khu vực", nhà đầu tư này nói.
Ông Thái Văn Rê - giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, cho biết cơ quan này vừa chính thức tiếp nhận lại hồ sơ dự án sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra văn bản hướng dẫn tạm thời. Tuy nhiên ông Rê nói: "Chúng tôi có một bản tổng hợp rất dài gồm những vướng mắc cần phải tháo gỡ để gửi Bộ, hy vọng sẽ sớm được tháo gỡ".
Tương tự như vậy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai Bồ Ngọc Thu cũng cho biết sở đang khẩn trương tổng hợp những vướng mắc để gửi bộ chuyên ngành trong một vài ngày tới.
Một quan chức trong ban soạn thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư thừa nhận đang chịu sức ép rất lớn từ các địa phương. Mỗi ngày ban soạn thảo đều nhận được những góp ý cũng như những đốc thúc từ các địa phương đề nghị nhanh chóng hoàn thiện dự thảo nghị định.
Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của nghị định nên hiện nay dự thảo nghị định vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và giới chuyên môn. "Chậm nhất đến giữa tháng 8, chúng tôi sẽ trình dự thảo của nghị định lên Chính phủ để sớm thông qua, hy vọng khi ban hành mọi vấn đề vướng mắc hiện nay sẽ được giải quyết”, vị quan chức này nói.
(Theo Tuổi Trẻ)