Nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra hoang mang, lo lắng, không biết có nên tiếp tục đưa con đi tiêm phòng nữa hay không, dù đó là mũi tiêm nằm trong chương trình tiêm chủng bắt buộc.
"Con tôi còn một mũi phòng bệnh sởi nhắc lại và hai mũi viêm màng não mủ, thủy đậu. Nhưng sau vụ việc vừa rồi tại quận 5, tôi sợ quá. Thà không tiêm còn hơn", chị Kim Duyên (quận Bình Thạnh) nói với VnExpress.
Còn chị Thảo nhà tận Bà Điểm Hóc Môn đã lặn lội gần 30 km đường bụi bặm, đưa đứa con 15 tháng tuổi đến tận Viện Pasteur TP HCM để tiêm phòng viêm màng não mủ. Chị Thảo cho biết: "Tôi vẫn thường đưa cháu đến trạm y tế xã khi cần tiêm phòng, nhưng sau khi nghe có cháu bé tử vong vì tiêm phòng rubella, tôi quyết định đưa con đến mấy chỗ lớn có uy tín để được yên tâm hơn".
![]() |
Trẻ được đưa đến tiêm phòng tại Viện Pasteur TP HCM ngày 15/5. Ảnh: Mỹ Lan |
Dù người dân đổ dồn về các cơ sở danh tiếng để tiêm phòng cho trẻ, nhưng chính những nơi này số lượng trẻ tới tiêm chủng cũng giảm hẳn. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Khoa xét nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur TP HCM, thừa nhận "số lượng đã thay đổi theo chiều hướng ít đi". Còn tại Bệnh viện Nhi đồng II, bác sĩ Đào Công Viên, Trưởng khoa khám bệnh trẻ lành mạnh, nhận xét: "Số trẻ đến tiêm phòng giảm chỉ còn một nửa so với trước, trong đó trẻ đến tiêm phòng quai bị - sởi - rubella chỉ có một vài ca". Các trạm y tế quận, huyện còn vắng vẻ hơn. Thậm chí, ngay việc thuyết phục người dân đưa con đến các chương trình tiêm chủng quốc gia cũng khó khăn hơn nhiều.
Bác sĩ Anh Tuấn cho rằng, có thể tình trạng này chỉ là tạm thời, nhưng nếu kéo dài sẽ không có lợi cho chính người dân. Hiện có một danh sách khoảng 20 bệnh cần tiêm phòng cho trẻ. "Tổ chức Y tế thế giới ngày càng khuyến khích mở rộng danh sách các bệnh cần tiêm phòng chứ không thu hẹp. Việc tiêm phòng tất cả các bệnh có trong danh mục khuyến cáo chỉ có lợi vì ngăn ngừa các bệnh tật nguy hiểm cho trẻ chứ không có tác hại nào cả", bác sĩ Đào Công Viên khẳng định.
Theo bác sĩ Viên, sự việc vừa qua tại quận 5 là vô cùng hy hữu, lần đầu tiên xảy ra trên thế giới khiến chính những người làm công tác y tế cũng phải bất ngờ. Người dân bị tác động và ngại ngần đưa con đi tiêm phòng cũng là điều bình thường. "Thế nhưng mọi người không nên vì một sự cố mà bỏ qua lợi ích của việc tiêm phòng bệnh cho trẻ. Phòng bệnh bao giờ cũng dễ dàng và hiệu quả hơn chữa bệnh", ông nói.
Theo các bác sĩ, trong danh mục những bệnh cần tiêm có thể lựa chọn tiêm lần lượt theo thứ tự ưu tiên như sau: Ưu tiên số 1 là các bệnh lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, viêm gia siêu vi B. |
Mỹ Lan