Tên miền có và không có WWW là khác nhau nhưng thường được cấu hình tới một trang đích. Ảnh: Carceron |
Khi truy cập đến một trang web, chẳng hạn VnExpress.net, việc gõ có WWW và không có WWW đều dẫn đến một trang đích. Tuy nhiên thực tế, hai tên miền này không phải một và trình duyệt cũng không tự động chuyển.
Khi người dùng gõ vào thanh địa chỉ trên trình duyệt web tức là đang thực hiện một lệnh. Trước địa chỉ trang web (URL) sẽ là tiền tố khác nhau để cho ra các dịch vụ khác nhau, chẳng hạn "Mail" sẽ truy cập đến hòm thư điện tử hay "FTP" là giao thức truyền tải tập tin (File Transfer Protocol). Khi nhập "WWW" tức là bạn muốn truy cập đến các nội dung được thể hiện bằng HTML.
Phần lớn mọi người chỉ muốn xem các nội dung HTML của một website nên WWW đã trở thành mặc định. Từ đó, người quản trị web thường cấu hình để việc gõ WWW và không gõ cùng trỏ đến một nội dung. Theo một số chuyên gia SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), việc gộp tên miền có và không có WWW làm một còn giúp lợi cho SEO.