Gõ từ khóa #vote lên Instagram Explore, người ta có thể nhận được 460.000 kết quả ảnh, dù không phải mọi tấm hình đều liên quan đến phiếu bầu. Theo dữ liệu mới nhất của hãng nghiên cứu Pew Research, có tới 22% cử tri loan tin trên mạng xã hội và tiểu blog về người họ lựa chọn.
![]() |
Instagram "ngập" ảnh về bầu cử Mỹ. |
6/11 (giờ địa phương) là ngày bầu cử trên toàn nước Mỹ để quyết định ông Mitt Romney hoặc Barack Obama là tân Tổng thống. Không khí được mô tả như một ngày hội và nhiều người rất háo hức chia sẻ ảnh họ đi bỏ phiếu lên Facebook, Twitter và Instagram.
Đây là điều nhiều chuyên gia dự đoán sẽ diễn ra bởi giới trẻ ngày nay có xu hướng "khoe" cả những điều nhỏ nhặt nhất như họ đang ăn gì, ở đâu, đang đi với ai lên Internet, nên họ sẽ không thể bỏ qua một sự kiện quan trọng không chỉ với nước Mỹ mà còn với toàn thế giới như ngày bầu cử này.
Tuy nhiên, nhiều người không để ý rằng việc đăng ảnh lá phiếu đã điền kết quả bị coi là phạm pháp, trừ 4 địa điểm là Maryland, Minnesota, Washington và Maine cho phép hoặc chưa ban hành luật cấm.
Trong khi đó, chỉ hai tiếng trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại bờ đông, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên Reddit (một diễn đàn nổi tiếng ở Mỹ) đăng thông điệp hối thúc các thành viên nhanh chóng đi bầu.
Một số hình ảnh của cử tri Mỹ trên các mạng xã hội:
![]() |
Nhiều người chụp lá phiếu của họ và tạo hiệu ứng Instagram để phát tán lên mạng. |
![]() |
Một ngày của cử tri trẻ nước Mỹ gồm chụp ảnh "tự sướng", bầu cử và thưởng thức cafe. |
![]() |
Nhiều người không bỏ lỡ việc khoe ảnh lần đầu đi bầu cử. |
|
Việc check-in địa điểm khi đi bầu cử là hoạt động không thể thiếu của giới trẻ. |
|
Các "sao" cũng tham gia khoe ảnh và đăng thông điệp lên Twitter. |
![]() |
Một cử tri còn chế lá phiếu, trong đó có cả "Chúa tể hắc ám" Lord Voldermort trong truyện Harry Potter. |
![]() |
Nếu Abraham Lincoln còn sống, ông cũng sẽ "tạo dáng" trong ngày bầu cử - một bức ảnh chế được chia sẻ khá nhiều trên mạng những ngày qua. |
Châu An