Olympus C-770 UZ
Là phiên bản được xếp đầu danh sách các máy ảnh số 4 Megapixel tốt nhất, C-770 có kiểu dáng vuông vắn và mạnh mẽ với 2 tông màu bạc và đen tuyền, được thiết kế hệ thống các nút điều khiển cực kỳ đơn giản nhằm giúp cho người sử dụng nhanh chóng nắm bắt được các chức năng và cách thao tác. Thân máy được chế tạo bằng hợp kim pha plastic. Bộ phận có kích thước lớn nhất và nổi trội nhất chính là ống kính tiêu cự 38-380 mm (tính tương đương với film 35 mm). Ống kính này gồm 2 thấu kính đặc biệt giảm thiểu hiện tượng méo hình và 1 thấu kính ED giảm tán sắc ánh sáng), giúp đảm bảo thu được những hình ảnh hoàn hảo.
Hệ thống lấy nét tự động của máy hoạt động theo kiểu TTL theo cơ chế đo lường sự tương phản. Với cơ chế này việc lắp thêm các ống kính phụ trợ sẽ hầu như không ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động lấy nét của ống kính. Khi lấy nét trên kính ngắm sẽ xuất hiện chấm sáng xanh báo hiệu lấy nét hoàn tất (nếu như chấm này nháy sáng thì có nghĩa là lấy nét gặp khó khăn).
C-770UZ cũng cung cấp hai chế độ lựa chọn khung lấy nét AF tự động: iESP và Spot. Trong chế độ iESP hệ thống sẽ lấy nét dựa trên việc phân tích toàn bộ khung hình định chụp, qua đó định ra đâu sẽ là mục tiêu lấy nét (có tính đến khoảng cách của chủ thể nào gần kề với máy ảnh).
*Camera số mấy 'mê' thì vừa? |
*Top máy ảnh số 5 'mê' |
Đèn flash là điểm nổi bật của C-770 UZ với thiết kế dual-tube (2 bóng): Bóng phát sáng ở phía trên được thiết kế để phát sáng với góc rộng và bóng phát sáng ở phía dưới được thiết kế để phát sáng với góc hẹp. Như vậy khi zoom tele thì đèn ở dưới sẽ phát sáng và khoảng cách phát sáng có hiệu quả của đèn flash sẽ được cải thiện rất rõ rệt, đồng thời cũng tiết kiệm được năng lượng cho pin, chi phí sản xuất cho bộ phận đèn sẽ không lớn mà hiệu quả cao. Khi sử dụng, máy ảnh sẽ tự động lưạ chọn đèn nào sẽ phát sáng phụ thuộc vào vị trí zoom của ống kính. Trên thực tế thì khả năng "với xa" của đèn flash được cải thiện rõ rệt.
Canon PowerShot S410
Không có nhiều chức năng cao cấp nhưng hoạt động ổn định và chất lượng hình ảnh tốt, S410 vẫn có các tính năng có thể làm vừa lòng giới nhiếp ảnh nghiệp dư, những người chỉ cần một camera có các chức năng cơ bản.được bảo vệ bởi lớp vỏ kim loại không gỉ pha plastic. Nhìn tổng thể, kiểu dáng của máy trông khá "vuông thành sắc cạnh" song vẫn sang trọng với lớp vỏ màu bạc và tạo cảm giác chắc chắn khi cầm trên tay. Các nút điều khiển được bố trí rất hợp lý để hỗ trợ việc chụp bằng một tay. Ống kính của máy hoạt động theo cơ chế co rút, có thể thụt vào sâu trong thân máy khi không hoạt động.
Cơ chế lấy nét tự động 9 điểm có sự trợ sáng có tác dụng "đoán" được vùng ảnh cần làm rõ và đánh dấu vùng lấy nét hoặc phơi sáng bằng những hình chữ nhật màu xanh lá cây trên màn hình. Ngoài ra, máy cũng có chế độ lấy nét tâm điểm. Một tính năng đáng chú ý khác khả năng phán đoán chiều của ảnh, theo đó máy sẽ tự tính toán dựa trên thông số để biết được người sử dụng sẽ chụp ảnh theo chiều ngang hay dọc, sau đó hiển thị hình ảnh trên màn hình ở chế độ xem lại theo đúng chiều đã chụp mà không cần có sự điều chỉnh của người sử dụng.
S410 có 2 chế độ chụp liên tiếp: chụp tốc độ cao và chụp tốc độ thấp. chế độ chụp tốc độ thấp, máy có thể chụp 5 kiểu trong thời gian 3 giây ở mọi độ phân giải. chế độ chụp tốc độ cao, máy có thể chụp được tới 132 kiểu trong thời gian có... hơn 1 phút ở độ phân giải thấp nhất 640x480 pixel.
Thời gian dùng pin khá lâu, cho phép chụp 420 kiểu khi không dùng đèn flash (và 210 kiểu nếu dùng đèn flash) kèm theo các thao tác xem lại, phóng to và các chức năng tốn điện năng khác. Chất lượng ảnh của PowerShot S410 được đánh giá là tuyệt vời trong số các máy 4 Megapixel trên thị trường hiện nay. Đa số các ảnh có độ phơi sáng chuẩn, màu sắc trung thực, các cấp độ màu được hiển thị chính xác trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn. Các tông màu tươi được thể hiện rõ và có phần hơi ấm. Độ nét và chi tiết của ảnh được nhiều người sử dụng đánh giá là xuất sắc đối với một máy 4 Megapixel.
Kodak EasyShare LS743
Phiên bản thuộc dòng máy ảnh EasyShare này của Kodak nổi bật ở ống kính zoom quang học chất lượng cao Schneider Kreuznach Variogon độ zoom 2,8x, chip xử lý hình ảnh Kodak Color Science mới, khả năng chụp liên tiếp cực nhanh.
Toàn thân bằng kim loại chắc chắn, LS743 thiết kế các nút điểu khiển khá đơn giản và độc đáo. Việc chọn lựa chế độ chụp bằng bánh xe xoay rất nhanh. Chế độ chụp tự động hay các chế độ được tối ưu sẵn đều tiện lợi cho người dùng.
Thời gian khởi động của máy khoảng 4 giây. Nếu chụp từng kiểu, phải chờ khoảng 2 giây thì mới có thể chụp hình kế tiếp nhưng với chế độ chụp liên tiếp thì chưa cần đến 2 giây đã có 6 ảnh liên tục không dùng đèn flash). Màn hình LCD 1,8 khá nét và làm việc tốt ở cả ngoài trời lẫn trong nhà.
Ảnh chụp có độ nét cao, tương phản tốt, màu sắc hài hòa và đậm đà, thể hiện rõ cả những hình khối và màu sắc sinh động của mây khi chụp bầu trời. Ảnh hầu như không bị nhiễu; ngay cả khi phóng đại tối đa. Chụp trong nhà dùng đèn flash, ảnh có độ bão hòa rất tốt nên trông ấm.
Fujifilm Finepix S5100
FinePix S5100 có kiểu dáng khá "hoành tráng" với tay cầm lớn có rãnh sâu, lớp vỏ bọc ngoài bằng cao su khá dày tạo cảm giác vững chắc khi cầm máy. Vỏ máy được chế tạo từ plastic cứng và được bọc bằng cao su ráp để chống trượt. Ống kính khá lớn chiếm một phần đáng kể phía trước máy đòi hỏi người sử dụng phải sử dụng 2 tay khi chụp vì ống kính khá nặng khiến máy bị mất cân đối nếu cầm một tay. Tuy nhiên ống kính lớn cũng là điểm tựa chắc chắn cho tay trái của người sử dụng khi chụp. Các nút điều khiển được bố trí trong tầm sử dụng của các ngón cái và tận dụng được hình dạng của thân máy.
S5100 là một trong số ít các máy ảnh số 4 Megapixel có tính năng lấy nét tự động, lấy nét liên tục (để chụp các cảnh liên tục) và lấy nét bằng tay. Việc chuyển đổi các chế độ lấy nét được thực hiện khá dễ dàng - chỉ cần bấm nút Mode ở bên trái màn hình.
S5100 có thể ghi lại hình ảnh ở độ phân giải cực đại 2.272x1.704 pixel, và lưu trữ ảnh ở định dạng JPEG hoặc TIFF. Máy cũng có chức năng quay video ở độ phân giải VGA (640x480 pixel) với tốc độ 30 hình/giây kèm theo âm thanh. Model này có tính năng hiển thị biểu đồ, nhưng bạn chỉ có thể nhìn thấy nó ở chế độ playback. Một khiếm khuyết lớn của S5100 là không có hệ thống ổn định hình ảnh.
S5100 hoạt động khá tốt. Thời gian khởi động hơi lâu, 4,7 giây, nhưng thời gian trễ cửa trập là 0,7 giây (tính cả thời gian lấy nét tự động trong điều kiện ánh sáng tốt) và giảm xuống còn 0,2 giây nếu lấy nét trước hoặc sử dụng chế độ lấy nét liên tục. Hệ thống lấy nét nhìn chung làm việc rất nhanh, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ của đèn trợ sáng. Do đó, thời gian trễ cửa trập khi lấy nét tự động chỉ là 0,8 giây trong điều kiện ánh sáng yếu. Chất lượng ảnh khi chụp ngày rất tốt, ảnh sáng, đẹp, sắc nét, sống động, màu sắc trung thực, không bị mất chi tiết. Độ phơi sáng và độ tương phản hoàn hảo, không bị nhiễu hay lẫn màu, không có hiện tượng "uốn cong" các đường thẳng ở gần rìa ảnh. Trong thử nghiệm ở chế độ chụp liên tiếp, S5100 chụp được 3 hình/giây. Máy cũng có thể chụp liên tục 40 kiểu ảnh và lưu lại 3 kiểu cuối cùng. chế độ chụp liên tiếp với tốc độ chậm - dùng trong chế độ điều chỉnh độ phơi sáng tự động hoàn toàn - máy có thể chụp và lưu trữ 40 ảnh với tốc độ 1,6 hình/giây.
Việt Linh tổng hợp