Tivi CRT 34" của Sony. |
Với thế hệ 8x và trẻ hơn, những chiếc tivi đen trắng, tivi màu màn hình cong đã trở thành loại hàng hoá cổ lỗ sĩ thậm chí có người còn chưa hề được nhìn thấy. Dường như con mắt cùa thế hệ này chỉ biết đến màn hình màu, phẳng, màn hình tinh thể lỏng, Plasma và các màn hình cỡ lớn khác với hàng triệu điểm màu. Điều này cũng đúng khi thu nhập của người tài giỏi có nghề trong lớp trẻ hiện nay, một tháng lương là có thể lập tức thay thế màn hình cũ khi mùa bóng đá tới hoặc chợt hứng thú.
Các cửa hàng điện tử đồ sộ tráng lệ đang mọc lên như sao sa hay chí ít cũng điểm khắp các thành thị đến thôn quê đang là điểm shopping bình thường của các đối tượng có thu nhập tầm trung. Các đối tượng mua hàng đủ thành phần khác nhau tha hồ lựa chọn giữa một núi sản phẩm và hiện thời với nhiều người, những chiếc tivi hạng sang không còn là hàng xa xỉ nữa.
*Thế giới tivi 'mỏng' chạy đua |
*Tivi mỏng xuống thang |
Tivi hạ giá nhanh kinh khủng đến mức nhà buôn nào không nhạy cảm với thị trường sẽ bị lỗ vốn ngay. Sự phân tầng xã hội bắt đầu từ cuối thập niên 80 đến hết thập niên 90 của thế kỷ trước do sự chênh lệch mức sống và thu nhập đáng kể của người dân, đồng thời cũng phân loại khách hàng cho thị trường kể cả hàng điện tử.
Khách hàng hạng sang nhiều lên và trong số đó nổi lên những đối tượng sành chơi đòi hỏi những sản phẩm chất lượng cao, có giá hàng ngàn Mỹ kim cũng sẵn sàng mua về cho rạp hát tại gia của mình. Một chiếc tivi màu màn hình lớn công nghệ CRT của hãng Sony 3-4 năm trước còn có giá hơn chục triệu đồng, nên ít người mua nổi, thì nay, đa phần người thu nhập đã có thể mua mà không phải so đo tính toán. Bởi giá thành đã hạ xuống trên dưới một nửa so với ngày xưa.
Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng sản xuất thông qua các đại lý hàng điện tử đã làm cho chiếc tivi xuống giá nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian không dài. Vài tháng trước đây, cầm một vài triệu bạc trong tay, đến đứng tần ngần trước kệ giá bán hàng tivi vì số tiền chưa đủ mua thì nay bạn có thể mua ngay một sản phẩm có thể là của liên doanh, không nhất thiết phải là hàng Trung Quốc, hình thức được, bắt đủ mọi kênh truyền hình. Rẻ và không khan hiếm, với người mua như thế là ổn!
Mua được tivi rẻ, với người tiêu dùng là một sự hoan hỉ, vì họ vẫn là những khách hàng chung thuỷ của tivi loại cũ. Họ từng có nỗi thèm khát có một màn ảnh nhỏ ngay từ trong quá khứ, khi một chiếc máy thu hình đen trắng hiệu Nep-tuyn vẫn còn là hàng phân phối có giá trị. Người mua cũ và mới của thị trường điện tử đa phần chỉ chú ý về giá, còn tiêu chuẩn hàng điện tử thế nào là cao, thế nào là thấp thì sự hiểu biết nghe chừng còn yếu quá.
Người ta bảo cáci tivi 100 Hz này thì sẽ xịn hơn cái tivi kia chỉ 50 Hz, cái này tích hợp cổng kết nối máy tính, âm thanh 3 chiều và đủ công nghệ cao hơn đứt cái tivi cũ kia Nghe bùi tai, thấy túi tiền đủ thì mua, thế thôi. Đã hiểu biết lơ mơ thì phải mua theo hướng dẫn của người bán mà vẫn đinh ninh mua được hàng tốt, dù chẳng bao giờ sử dụng các tính năng hiện đại của chiếc tivi mua về.
Tivi LCD 32" tích hợp thiết bị ghi hình số DVR, Panasonic TX-32LX500. |
Thị trường điện tử đang có chiều hướng mở rộng, sản phẩm nghe nhìn đang được hiện đại và tiện ích hoá đến mức độ tinh vi và đã bắt đầu đòi hỏi người mua phải hiểu biết cái mình cần mua. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của công nghệ sản xuất đang khiến cho màn hình máy tính lấn sân chiếc tivi. Chỉ cần lắp thêm bộ chuyển đổi là có thể vừa làm việc vừa xem truyền hình hoặc nghe nhạc. Tới một lúc nào đó, nó còn kiêm luôn chức năng làm màn hình theo dõi cho chiếc camera an ninh trong gia đình.
Sự tích hợp chức năng N trong một là công việc của nhà sản xuất nhưng sự nhạy cảm đón nhận là việc của người tiêu dùng, nếu không muốn mua về các sản phẩm sớm vô tích sự.
Các cửa hàng điện tử, viễn thông nước ta từ khi thoát được lối bán hàng cò con chuyển sang khuếch trương thanh thế, có vẻ như đã dồn hàng hoá chợ trời vào tử địa. Thị trường hàng điện tử đã khác nhiều so với thời điểm 5-10 năm về trước, nhưng đầy khe khắt với cả người mua lẫn người bán.
Cao điểm của một mùa mua sắm cuối năm đang tới, chúng ta sẽ còn phải bàn tiếp xem chuyện mua cái gì và giá cả bao nhiêu mà thị trường nước ta thì hình như ai cũng nhìn thấy, quả thất có quá nhiều điều để bàn, để nói.
(Theo Nghe Nhìn)