Phải mất 9 tháng sau, người mẹ may mắn này mới tìm lại được 2 đứa con của mình, nhờ có một phụ nữ ở New York đã nghi ngờ về những hàng xóm mới sau khi cô xem mục tìm trẻ lạc trên mạng và nhìn thấy ảnh của Jonathan. Cô liền liên hệ với văn phòng chánh án ở hạt Dutchess, New York. Sau đó, ông bố dượng của Andrew và Jonathan đã bị bắt giữ vì tội bắt cóc trẻ em.
Norton xúc động: Internet thực sự là một phương tiện tuyệt vời giúp tôi tìm lại được những đứa con của mình. Nếu không, tôi sẽ không thể hình dung được điều khủng khiếp xảy đến với mình.
Jenni Thompson ở hiệp hội Polly Klaas, một tổ chức tìm trẻ lạc ở Petaluma (California), cho rằng giả sử nếu không có net, Norton sẽ phải gọi đường dây nóng và khó khăn trong việc miêu tả hình dáng của hai đứa trẻ.
Theo thống kê của Trung tâm tìm trẻ lạc quốc gia Mỹ, Internet đóng một vai trò quan trọng trong nhiều vụ tìm trẻ mất tích mỗi năm, giúp tìm được tổng cộng 48 trẻ từ năm 2000, nhiều hơn so với các hình thức tìm kiếm thông thường. Chuyên gia thu thập ảnh pháp lý Steve Loftin ở trung tâm này thường sử dụng phần mềm Photoshop để vẽ chân dung những đứa trẻ mất tích sao cho giống nhất. Những bức ảnh kiểu này đã được sử dụng trong 111 trường hợp tìm trẻ thất lạc từ năm 2000.
Giao diện website missingkids. |
Tuy nhiên, việc sử dụng Internet để tìm trẻ mất tích không hẳn là biện pháp tối ưu nhất, bởi nó không thể thay thế hoàn toàn những hình thức tìm kiếm truyền thống. Hơn nữa, các website tìm trẻ thất lạc cũng ít có người viếng thăm. Những website của FBI, Dịch vụ bưu điện Mỹ, hãng Compaq và các tổ chức khác đều có một đường link tới trang web www.missingkids.org, nhưng chúng không phải lúc nào cũng dễ thấy hoặc thậm chí còn không được đặt ở trang chủ của những tổ chức này.
Thanh Tú (theo AP)