Trước tiên phải hiểu "theo đuổi công nghệ là gì".
Theo tôi có 2 vấn đề: Một là theo đuổi "thông tin công nghệ" và theo đuổi "sản phẩm công nghệ". Nếu theo đuổi thông tin công nghệ thì không chỉ sinh viên nên làm mà tất cả mọi người đều cần biết nó. Còn theo đuổi sản phẩm công nghệ thì chỉ có một bộ phận nhỏ trong giới sinh viên mới có khả năng. Vì cố gắng theo đuổi một món đồ công nghệ nhiều sinh viên phải sống trong cảnh khó khăn, tích cóp, tiết kiệm, sống quá eo hẹp. Điều đó ít nhiều giảm khả năng học tập và điều kiện học tập.
Tuy nhiên, mơ về đồ công nghệ cũng tốt. Họ có ước mơ họ sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm công nghệ... Ngoài ra, sinh viên vẫn có thể theo đuổi công nghệ bằng cách đến các siêu thị điện máy nơi có những sản phẩm được dùng thử, các bạn có thể tìm hiểu, trải nghiệm... Các bạn cũng có thể đến các shop đồ cũ để dùng thử, hoặc mượn người thân, bạn bè... Vì đa phần sinh viên chỉ muốn trải nghiệm mà thôi.
Duc
image.secret.cong@gmail.com