Nếu suy nghĩ xa hơn, các bạn đang chi trả quá nhiều cho những chức năng bạn rất ít khi dùng tới và làm tăng thâm hụt thương mại cho nước nhà. Hãy là người tiêu dùng thông minh.
1. Phim.
Trên màn hình 10" thì phim HD ~ 480p, rất khó phân biệt, trừ khi bạn dính mắt vào màn hình theo nghĩa "vạch lá tìm sâu". Thêm nữa, sự khác nhau của phim HD với chuẩn khác là âm thanh, cái này chiếm hết hơn 50% cái hay của phim HD rồi mà tablet còn lâu mới đạt được chuẩn âm thanh này.
2. Game.
Còn lâu tablet mới đạt được đẳng cấp của laptop chứ đừng nói tới desktop. Tôi từng chơi game bắn súng, fifa trên iPad và thấy sự khó chịu khi điều khiển. Chưa nói về chất lượng hình ảnh và âm thanh. Kết luận tại thời điểm này và về sau, tablet chỉ chơi được các game đơn giản. Trừ khi bạn phải mua thêm chuột và bàn phím riêng cho nó (lúc này nó chẳng khác gì laptop).
3. Về công việc.
Hãy thử tưởng tượng bạn phải soạn thảo một văn bản dài hai trang A4 bằng bàn phím ảo của tablet. Chắc chết.
4. Khả năng nâng cấp phần cứng và mở rộng kết nối quá tệ.
Về phần mềm thì còn lâu tablet mới theo được laptop.
5. Nghe nhạc ư?
Tablet chỉ dùng để chống điếc.
6. Chụp hình quay phim?
Chỉ ở mức độ chống mù.
Với 17,5 triệu (giá của một iPad 64GB Wi-Fi 3G) so với 6 triệu Plasma hay LCD 32inch HD Ready (tùy hãng) vừa xem phim, TV, và chơi game và 5 đến 8 triệu của laptop Dual Core hay Core 2 Duo có cổng S/PDIF và VGA rời (thừa sức để làm việc, xem phim HD, chơi game trung cấp tương đối ổn). 4 triệu với dàn âm thanh All-In-One LG series 5 giải mã DTS hay tương đương (xem phim và chơi game quá ổn so với tầm tiền, nghe nhạc tạm được). 600.000 – 700.000 thì được USB 3G. Thêm một điểm nữa là với iPad bạn chỉ dùng được cho bản thân bạn. Còn với những cái kia bạn có thể phục vụ cho cả gia đình. Hiện tại tôi đang sở hữu một bộ như vậy và cảm thấy vô cùng hài lòng với số tiền mình bỏ ra và cái mình thu được. Tôi cũng là người rất thích công nghệ nhưng tôi biết tôi sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống của tôi chứ tôi không chạy theo công nghệ.
Thực sự, chức năng mà tôi khoái nhất ở tablet là dùng để đọc sách và vừa nằm vừa lướt web, mấy cái này iPad Trung Quốc tầm 2 đến 3 triệu thừa sức làm được.
Kết luận, tablet là một mớ hổ lốn tất cả các chức năng mà chẳng chức năng nào ra gì với cái giá ở trên trời.
Nhật Nam