Kích thước chỉ tương đương với một chiếc vỏ hộp nhỏ (94x60x20 mm) và nặng 139 g, DSC-N1 là máy ảnh 8 "mê" tốc độ cao, với màn hình cảm ứng điện từ lớn (3 inch) và có khả năng lưu trữ tới 500 ảnh VGA trong album. Bạn có thể tạo slide show sống động kèm theo nhạc và các hiệu ứng chuyển cảnh ngay trên máy.
DSC-N1 dùng cảm biến ảnh cao cấp Super HAD CCD có độ phân giải 8 triệu điểm ảnh hiệu dụng - khá hiếm đối với những máy ảnh có kích thước tương đương. Ống kính Carl Zeiss Vario Tessar 38-114 mm có độ zoom quang 3x, độ mở f2,8-f5,4 cho phép tái hiện hình ảnh rõ nét với màu sắc chuẩn. Chip xử lý hình ảnh Real Imaging có khả năng tái hiện màu sắc chính xác đến mức hoàn hảo và có tốc độ đáp ứng nhanh. Đặc biệt, hệ thống kiểm soát điện năng giúp DSC-N1 kéo dài thời gian dùng pin, cho phép chụp tới 270 kiểu sau một lần sạc. Với thời gian trễ màn trập chỉ có 9 phần nghìn giây, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ giây phút quý giá nào.
Bên cạnh đó, DSC-N1 còn có dải giá trị nhạy sáng rộng (64-800), một điều kiện rất quan trọng khi chụp trong môi trường thiếu sáng, giúp giảm thiểu hiện tượng nhoè hình hoặc không phải sử dụng đèn flash trong một số tình huống nhất định.
Với một thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo (mua ngoài), việc quay những thước phim MPEG-VX chất lượng cao trở nên đơn giản. Bạn có thể quay video ở độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây cho đến khi đầy thẻ nhớ.
DSC-N1 được trang bị màn hình cảm ứng có độ phân giải 230.000 pixel - khá cao các máy ảnh mới ra gần đây. Điểm đặc biệt ở màn hình này là đặc tính cảm ứng - cho phép dùng ngón tay hoặc bút stylus để chọn chức năng trên menu cũng như điều chỉnh hướng. Chính vì đặc tính cảm ứng của màn hình nên việc thiết kế các nút truyền thống bên cạnh màn hình để điều khiển một số chức năng trong menu trở nên không cần thiết và giúp Sony tăng được kích thước đường chéo màn hình lên tới 3 inch - một con số "khủng khiếp" đối với các máy ảnh nhỏ gọn. Bên cạnh đó, màn hình còn có đặc tính chống phản chiếu, độ tương phản và độ sáng cao nên có thể hiển thị rõ ràng hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng, kể cả dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp.
Được thiết kế dành cho đối tượng chưa có nhiều kinh nghiệm chụp ảnh, DSC-N1 chỉ có chế độ lấy nét tự động với kiểu lấy nét 5 điểm. Máy có 9 chế độ cảnh chụp, trong đó đáng chú ý là chế độ chụp pháo hoa, nến, qua kính và da người (Soft Snap). Tốc độ chụp cao nhất không đáng chú ý (1/1.000 giây) nhưng tốc độ chụp thấp nhất có thể đạt tới 30 giây. Hệ thống cân bằng trắng hoạt động theo các chế độ tự động, ban ngày, trời mây, đèn flash, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang nhưng không có chế độ chỉnh tay. Máy có thể chụp liên tiếp 4 ảnh ở độ phân giải lớn nhất với tốc độ 0,9 hình/giây. Đèn flash hoạt động theo các chế độ tự động, đồng bộ chậm và khử mắt đỏ.
Một chức năng mới ở SDC-N1 là máy có chức năng album - cho phép người sử dụng lưu trữ tới 500 kiểu ảnh ở độ phân giải 640x480 pixel. Nhờ đó, bạn có thể mang theo những bức ảnh yêu thích đi bất kỳ nơi đâu. Sau khi nhấn nút bấm chụp, những ảnh có độ phân giải tối đa sẽ được lưu trữ trên thẻ nhớ Memory Stick Duo hoặc bộ nhớ trong 26 MB. Sau đó, máy tự động điều chỉnh lại kích cỡ các ảnh đó sang độ phân giải 640x480 pixel và lưu trữ trong album.
Vì bạn có thể chụp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bức ảnh với DSC-N1 nên chức năng album cho phép bạn bảo vệ những kiểu ảnh của mình trong thời gian dài. Sony cũng thiết kế hệ thống quản lý file cho DSC-N1 nên người sử dụng có thể tìm ảnh theo tháng và ngày chúng được chụp một cách nhanh chóng.
Để mở rộng các tuỳ chọn xem lại, bạn có thể xem ảnh trên màn hình tivi hoặc máy tính thông qua trạm kết nối Cyber-shot Station kèm theo. Đặc biệt, để cá nhân hoá những bức ảnh của mình, bạn có thể chọn chức năng "Paint" (vẽ) để vẽ các biểu tượng hoặc chữ lên các bức ảnh bằng ngón tay hoặc bút stylus.
DSC-N1 còn có thể tạo slide show với các kiểu ảnh được lưu trữ ngay trên máy mà không cần thông qua máy tính. Ảnh có thể được hiển thị với những tính năng cao cấp như chuyển cảnh, kéo giãn, quét, mờ dần hoặc phóng to kèm theo âm thanh. Ngoài những giai điệu có sẵn trong máy, người sử dụng có thể tải thêm các giai điệu yêu thích để tạo nhạc nền cho slide show nhưng phải dùng phần mềm của Sony. DSC-N1 có loa phóng thanh nên bạn có thể thưởng thức những giai điệu nhạc nền như khi xem lại trên máy tính.
Khi kết nối N1 với máy in DPP-FP50 (Sony), bạn có thể in ảnh ngay sau khi chụp hoặc biến chúng thành những tấm bưu thiếp hoặc lịch xinh xắn. Ngay cả khi bạn muốn in hàng trăm bức ảnh, hoặc muốn chia sẻ những đoạn phim video thì dịch vụ in ảnh trên mạng cũng có thể biến điều đó thành hiện thực.
DSC-N1 sẽ có mặt trên thị trường vào giữa tháng 11 với giá bán 500 USD.
Việt Linh (theo Dpreview)