Chiếc máy mang tên Earth Simulator, bao gồm 640 siêu máy tính liên kết với nhau qua mạng lưới tốc độ cao. Earth Simulator được đặt ở Yokohama, có khả năng thực hiện 35,86 nghìn tỷ phép tính trong một giây, gấp 4,5 lần chiếc máy tính nhanh thứ 2. Earth Simulator do NEC xây dựng và được chính phủ Nhật Bản sử dụng. Đây là lần đầu tiên một siêu máy tính bên ngoài nước Mỹ đứng đầu danh sách này.
Hai chiếc máy mới mang tên ASCI Q đứng thứ 2 và 3 có tốc độ xử lý 7,73 nghìn tỷ phép tính trong một giây, do HP tạo ra cho phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico (Mỹ).
Đây cũng là lần đầu tiên những chiếc máy công suất cao do một nhóm các máy tính cá nhân liên kết lại xuất hiện trong top 10. Một hệ thống do Linux NetworX và Quadrics xây dựng dành cho Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore đứng thứ 5. Một siêu máy tính khác do Công ty High Performance Technologies chế tạo cho Phòng thí nghiệm Forecast Systems đứng thứ 8.
Trong danh sách top 500, HP dẫn đầu với 139 hệ thống, tiếp đến là IBM với 131 hệ thống và Sun đứng thứ 3 với 88 hệ thống. Danh sách này được công bố mỗi năm 2 lần và do các trường đại học lớn của các nước soạn thảo.
Minh Thi (theo AP)