Đa số các màn hình máy chiếu sau hiện nay có độ tương phản phổ biến từ 2.000:1 đến 3.000:1. Song với sản phẩm HL-R6768 của mình, Samsung đã đặt ra một chuẩn mới khi nâng độ tương phản của màn hình lên tới 5.000:1. Điều này có được là nhờ bộ điều khiển Digital Micro-Mirror Device. Có kích cỡ chỉ bằng một chiếc tem, bộ điều khiển này kết hợp với hệ thống vi gương HD2 Plus tạo ra hình ảnh video chất lượng cao với độ sâu màu lớn hơn và màu đen thật mắt hơn.
HL-R6768W có hầu hết kết nối với các nguồn tín hiệu: đầu DVD, truyền hình số, PC, HDTV và thậm chí có cả đầu vào kết nối truyền hình cáp kỹ thuật số (chưa bao gồm bộ thu tín hiệu). Ngoài các cổng nhập/xuất tín hiệu truyền thống, HL-R6768W được hỗ trợ một cổng DVI-HDTV cho phép tiếp nhận tín hiệu số mà không để xảy ra hiện tượng thất thoát tín hiệu trong quá trình xử lý và xuất ra màn hình. Giao diện DVI hỗ trợ tới 24 bit dữ liệu số RGB cho mỗi điểm ảnh để tạo ra chất lượng hình ảnh cao nhất.
Về âm thanh, HL-R6768 được trang bị 2 loa stereo 60 W. Máy được ứng dụng công nghệ SRS TruSurround XT mang đến cho người sử dụng âm thanh rõ, tròn với tiếng bass chắc và ấm.
Hiện tượng cháy hình (burn-in) rất hiếm khi xảy ra với tivi máy chiếu sau HL-R6768W của Samsung nên bạn có thể yên tâm sử dụng nó trong nhiều năm mà không phải lo lắng. Mặt khác, tivi DLP của Samsung sử dụng công nghệ DNIe (Digital Natural Image engine) cho hình ảnh sáng đẹp, sinh động với mọi nguồn tín hiệu. Thuộc thế hệ tivi máy chiếu sau thứ năm, HL-6168W có khả năng trình chiếu các hình ảnh HDTV 1080p sắc nét và chi tiết; loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nổi cấu trúc điểm ảnh làm mắt thường có thể nhìn thấy được.
Các bánh xe màu của HL-R6768 có kích thước 2,6" và hoạt động với tốc độ lên tới 10.800 vòng/phút nên hiển thị tốt hơn các thước video chuyển động nhanh và phân tách các tầng màu chi tiết hơn. HL-R6768W đạt được chất lượng khắc phục tình trạng thiếu tính kết dính, tính ăn nhập giữa các điểm ảnh như ở các model có bánh xe màu (color wheel) tốc độ thấp.
HL-R6768W được ứng dụng công nghệ DNIe độc quyền của Samsung thế hệ 3 với 5 chip xử lý ảnh có khả năng làm gia tăng mật độ điểm ảnh lên 6 lần giúp tạo ra hình ảnh rõ ràng sắc nét nhất có thể với bất kỳ tín hiệu đầu vào nào. Tốc độ lấy mẫu hình ảnh gốc cũng được tăng lên 6 lần để mang đến hình ảnh nét hơn. Máy còn cho phép chỉnh sửa mỗi màu đơn tuỳ thích mà không làm ảnh hưởng đến các màu khác. Đặc biệt là ba màu cơ bản (đỏ, lục, lam) có thể được điều chỉnh hoàn hảo nhờ thay đổi phần trăm tỷ lệ mỗi màu.
Ngoài chế độ hiển thị theo tỷ lệ 4:3, HL-R6768 còn có chế độ hiển thị màn hình rộng 16:9. Hình ảnh ở cả 2 chế độ đều khá mịn màng và không còn hai dải đen xuất hiện ở trên và dưới. Tivi này có 5 chế độ hiển thị mặc định trước để bạn chọn: thông thường, màn ảnh rộng, toàn cảnh (Panorama), phóng to kiểu 1 (Zoom 1) và 2 (Zoom 2). Ngoài ra còn có chế độ Cinema Mode (chế độ tùy chọn) cho phép bạn xem phim với màu sắc chính xác, tự nhiên ngang với chất lượng của phim tại các rạp chiếu hàng đầu.
Công nghệ 3:2 Pull Down có tác dụng loại trừ được hiện tượng rung và méo hình thường gặp khi chuyển đổi tốc độ phát khung hình và ghi phim vào đĩa DVD. Kết quả là làm hình ảnh rõ ràng hơn, không còn những vệt mờ với các hình chuyển động và các hiện tượng trên gây ra từ việc đẩy tốc độ truyền hình từ 24 sang 30 khung hình/giây.
Giống như các màn hình DLP cao cấp khác, HL-R6768 cũng có chế độ hiển thị 2 chương trình lồng vào nhau hoặc song song với nhau. Máy còn được ứng dụng công nghệ Anynet của Samsung, cho phép điều khiển tất cả các thiết bị kết nối đến nó thông qua một menu trên màn hình. Tuy nhiên, công nghệ này trước mắt chỉ có thể thực hiện được với những thiết bị của Samsung.
HL-R6768W có kích thước 1.445,5x470x1.056 mm và nặng 55,8 kg.
Giá bán: 5.499 USD.
Phong Anh (theo Plasmadepot)