Trước đây, Linux đã thất bại trong việc tạo ấn tượng trên thị trường hệ điều hành dành cho máy tính để bàn, vốn đang bị sản phẩm Windows của Microsoft thống trị. Nhưng những hãng lớn bao gồm Sun Microsystems, IBM và Hewlett-Packard đang tích cực hỗ trợ hệ điều hành mã nguồn mở này, nên cơ hội cho Linux trên máy để bàn dường như đã được cải thiện. Cũng hôm qua, Sun đã tiết lộ kế hoạch đưa Linux vào máy tính để bàn của công ty.
Sự hỗ trợ kỹ thuật từ Sun, Intel và nhiều nhà CNTT hàng đầu khác sẽ tăng uy tín cho hệ điều hành một thời bị "thất sủng" này.
Red Hat đầu tư rất nhiều công sức cho sản phẩm Linux dành cho máy chủ doanh nghiệp mang tên Red Hat Advanced Server, nhưng sản phẩm lại chưa được áp dụng rộng rãi trên máy để bàn. Điển hình là Dell, một đối tác quen thuộc của Red Hat, đã phải ngừng bán các PC cài sẵn Linux do người dùng ít có nhu cầu.
Giám đốc công nghệ của Red Hat, Michael Tiemann, cho biết lời kêu gọi tạo ra sản phẩm Linux dễ triển khai và quản lý trên PC để bàn xuất phát từ ngành công nghiệp dịch vụ tài chính, lĩnh vực mà Red Hat đã tìm được vị trí vững chắc. Khách hàng ở đây đang sử dụng hệ điều hành Advanced Server trên hệ thống máy tính của họ.
Hơn nữa, động lực thúc đẩy nhu cầu về Linux trên máy để bàn chính là sự thất vọng ngày càng gia tăng đối với hệ điều hành hàng đầu của Microsoft, Windows, được sử dụng trên gần 95% máy tính của cả thế giới. Các trục trặc về an ninh và kế hoạch đăng ký mã nguồn mở của Windows dành cho các doanh nghiệp đã khiến nhiều tổ chức CNTT tìm cách từ bỏ Windows.
Minh Thi (theo PCW)