Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA. |
Tại hội thảo, đại biểu của các công ty phần mềm Hài Hoà, 24MB, Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech, Trung tâm phần mềm (FSoft) của FPT đã đưa ra kinh nghiệm thực tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO và chứng chỉ CMM4.
Hiện nay, tại Việt Nam, cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều thiếu thông tin và kiến thức về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phần mềm. Vì vậy, việc sản xuất, định giá và tiêu thụ sản phẩm đều thiếu tính khoa học, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cũng như đầu tư ứng dụng. Mặt khác, nhiều hãng nước ngoài cũng rất phân vân khi mua hay đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công phần mềm vì không an tâm về chất lượng sản phẩm. Do đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, nhấn mạnh hiệp hội chủ trương định hướng cho các doanh nghiệp nhanh chóng áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến nhất để đến năm 2005 có 100 hội viên đạt ISO 9000, 10 hội viên đạt CMM4 và 3 hội viên đạt CMM5.
Theo bà Lưu Thị Thu Hiền, nhân viên bộ phận kiểm định chất lượng phần mềm thuộc Trung tâm CNTT (CDIT) của Học viện Bưu chính viễn thông, việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng chỉ phù hợp với các sản phẩm phần mềm có quy mô lớn, phức tạp và phải thực hiện trong thời gian dài (từ 1 năm trở lên), thì mới tạo hiệu quả thực sự cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Còn đối với những sản phẩm ngắn hạn thì việc áp dụng ISO sẽ khiến các lập trình viên mất nhiều thời gian hơn và không tập trung làm việc được, dẫn đến sản phẩm không đạt chất lượng như mong muốn hoặc quá hạn giao hàng cho khách.
Ông Trần Đình Kế, Phó giám đốc kỹ thuật của công ty công nghệ thông tin thương mại (BITCO), nhận định thị trường phần mềm Việt Nam hiện nay còn rất nhỏ, các sản phẩm lớn sản xuất trong vài năm hầu như không có, mà chủ yếu là những sản phẩm nhỏ, ngắn hạn. Do đó nhiều doanh nghiệp phần mềm chưa có ý định áp dụng ISO trong quá trình làm phần mềm. Hiện BITCO chưa áp dụng ISO bởi mới chỉ sản xuất những sản phẩm ngắn hạn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi công ty triển khai một số quy trình sản xuất mới thì sẽ áp dụng.
Theo ông Kế, hội thảo lần này đã tạo ra một diễn đàn bổ ích để trao đổi kinh nghiệm, định hướng phát triển CNTT cho mỗi doanh nghiệp thành viên. Để xây dựng ngành công nghiệp phần mềm non trẻ của Việt Nam, việc đưa ra những tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm là rất cần thiết.
Trong cuộc hội thảo, VINASA cũng đã đưa ra một số biện pháp thực hiện như: thành lập Ban công tác chất lượng phần mềm Việt Nam, xây dựng Trung tâm đánh giá chất lượng phần mềm, tổ chức học hỏi lẫn nhau về đảm bảo chất lượng phần mềm
VINASA sẽ tiếp tục tổ chức một hội thảo tương tự tại TP HCM cho các doanh nghiệp sản xuất phần mềm khu vực phía Nam.
4 logo VINASA đoạt giải khuyến khích.
Cùng ngày, Hội nghị lần III Ban chấp hành VINASA khoá I cũng được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động kể từ sau ngày hiệp hội thành lập (27/4). Ông Bình cho biết, sau hơn 3 tháng hoạt động, VINASA đã thu được các kết quả quan trọng bước đầu, khẳng định vị trí và vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, góp phần xây dựng nền công nghiệp phần mềm của quốc gia. Số lượng hội viên của hiệp hội hiện tăng lên 58 đơn vị, chiếm khoảng 60% năng lực sản xuất phần mềm và 50% tổng số lập trình viên của Việt Nam.
Thời gian qua, VINASA cũng tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành nhằm thúc đẩy việc phát triển công nghiệp phần mềm theo địa phương và theo ngành. VINASA đã được UBND thành phố Hà Nội giao thực hiện nghiên cứu tiền khả thi Dự án khu công nghiệp phần mềm Hoà Lạc, đồng thời nhất trí chủ trương sẽ giao đất để hiệp hội đầu tư xây dựng Trung tâm phát triển công nghiệp phần mềm VINASA.
Từ nay đến cuối năm, ngoài hai hội thảo lớn về Chính phủ điện tử và Xây dựng nền công nghiệp phần mềm Việt Nam, VINASA sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành về 5 kiến nghị của Đại hội VINASA liên quan đến phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam. Đặc biệt, đứng trước cơ hội các doanh nghiệp Nhật Bản đang muốn nhập khẩu phần mềm từ Việt Nam, VINASA đã đề nghị Chính phủ cho tổ chức một đoàn doanh nghiệp phần mềm do lãnh đạo Chính phủ dẫn đầu sang Nhật Bản vào cuối năm để khai thác thị trường này cho công nghiệp phần mềm Việt Nam. Theo ông Bình, Nhật Bản dự định nhận gần 30 kỹ sư CNTT Việt Nam sang đào tạo trong 6 tháng.
Logo đoạt giải nhất.
Vòng chung khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng cho VINASA cũng được diễn ra hôm qua. Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký hiệp hội, cho biết có tổng cộng 203 bài thi tham dự sau hai tháng phát động, trong đó tác giả trẻ tuổi nhất là Đỗ Khánh Nguyên (14 tuổi, TP HCM) và hai người Việt Nam ở nước ngoài là Phạm Thân (Mỹ) và Vũ Tuấn Nghiêm (Pháp). Sau vòng sơ khảo có 10 logo lọt vào vòng chung khảo. Kết quả, ban giám khảo đã chấm logo của Lê Đức Thắng (TP HCM) đoạt giải nhất, 4 giải khuyến khích lần lượt thuộc về Lê Song Hà (HN, giải về nội dung), Hoàng Tuấn Long (TP HCM, giải mỹ thuật), Bùi Quốc Thắng (HN, giải tính khả dụng) và Nguyễn Bích Thuỷ (HN, giải ấn tượng sáng tạo).
Thanh Tú
Ảnh: Xuân Thu