Bộ xử lý mới này có cùng cấu trúc phần mềm như người anh của nó, PowerNP NP4SG3, đóng vai trò như một cảnh sát bên trong phần cứng mạng, kiểm tra và quyết định hướng gửi dữ liệu.
PowerNP NP2G có thể xử lý 5,5 triệu gói dữ liệu/giây, (khoảng 2 Gb/giây) cho các mạng máy tính được gọi là OC-12, được sử dụng rộng rãi trong các văn phòng.
IBM cho biết, bằng việc kết hợp chip mới vào thiết bị mạng giá thành thấp, các hãng sản xuất có thể đưa nhiều tính năng mới thường có trên các phần cứng đắt tiền mà chỉ có những nhà cung dịch vụ mạng hay công ty lớn áp dụng.
PowerNP NP2G có giá 195 USD, tương thích với những công cụ phát triển phần mềm IBM dành cho các ứng dụng mạng.
Minh Nghĩa (theo ZDNET)